1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nam Sudan: 37 người bị bắn chết tại cuộc đàm phán hòa bình

(Dân trí) - Ít nhất 37 người đã bị bắn chết trong cuộc đấu súng tại một cuộc đàm phán về hòa bình ở Nam Sudan.

 

Nam Sudan: 37 người bị bắn chết tại cuộc đàm phán hòa bình - 1


Giới chức ở 3 bang và Liên hợp quốc đã nhóm họp ở thị trấn xa xôi Mayendit tại bang Hợp nhất (Unity), nhằm tìm cách tháo gỡ căng thẳng liên sắc tộc.

 

Những người bị bắn chết trong cuộc đấu súng gồm cả dân thường, song hầu hết là cảnh sát.

 

Cuộc đàm phán được tổ chức sau khi xảy ra hàng loạt các cuộc đụng độ, trong đó có một vụ làm 74 người chết vào đầu tuần này. Hàng ngàn người đã mất nhà cửa vì bạo lực.

 

Theo Liên hợp quốc, vụ việc ngày hôm qua xảy ra sau khi nổ ra tranh cãi tại cuộc đàm phán. 4 chiếc xe tải chở đầy các tay súng đã nổ súng điên loạn vào những người tham dự họp.

 

Những tay súng này gồm cả cảnh sát ở các đơn vị khác nhau, binh sỹ và nhân viên an ninh.

 

Một thành viên của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cũng bị thương.

 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nam Sudan, Majak D'Agoot, cho biết vụ việc do “một vấn đề xảy ra” giữa cảnh sát bang Unity và cảnh sát bang láng giềng Warab.

 

“Bên nào cũng nghĩ là họ bị tấn công”, ông cho hay. “Đây là vấn đề phần lớn do thiếu chỉ huy và quản lý hiệu quả”.

 

Các chuyên gia cho biết an ninh ở Sudan, nước tách độc lập khỏi Sudan vào tháng 7 năm ngoái, là một trong những thách thức lớn nhất tại nước này.

 

Hàng trăm người đã bị giết chết trong hàng loạt các vụ đột kích “ăn miếng trả miếng” ở bang Jonglei trong những tuần gần đây.

 

Phan Anh

Theo BBC