1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nam Ossetia sẽ trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga

(Dân trí) - Tổng thống Nam Ossetia Leonid Tibilov cho biết hôm qua 4/4, trong cuộc hội đàm gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã bàn đến khả năng tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập với Nga, hãng tin Sputnik đưa tin.


Tổng thống Nam Ossetia Leonid Tibilov (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Nam Ossetia Leonid Tibilov (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP)

Hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời ông Tibilov tại một cuộc họp báo hôm qua cho biết, một cuộc trưng cầu về việc sáp nhập Nam Ossetia vào Nga sẽ được tiến hành trong tương lai gần.

“Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đi đến kết luận rằng đây là vấn đề nội bộ của Nam Ossetia. Câu hỏi này cần một khung pháp lý và hiến pháp của Nam Ossetia cũng cần được điều chỉnh để thực hiện kế hoạch này”, ông Tibilov nói.

Ông Tibilov giải thích thêm rằng, việc sửa đổi Khoản 10 trong hiến pháp Nam Ossetia sẽ cho Tổng thống có quyền đề nghị với Tổng thống Nga việc sáp nhập vào Liên bang Nga.

"Do đó chúng tôi sẽ giúp Nga tránh được những rủi ro chính trị có thể xảy ra so với việc nhận sáp nhập trực tiếp”, ông Tibilov nói. Theo ông Tibilov, cuộc trưng cầu dân ý có thể diễn ra trong tương lai gần, và có thể là khoảng 2 tháng tới.

Nam Ossetia đã tuyên bố độc lập khỏi Gruzia vào tháng 12/1991 và chỉ được vài nước công nhận tư cách một nước cộng hòa. Có 5 quốc gia công nhận Nam Ossetia là một nước cộng hòa độc lập là Nga, Venezuela, Nicaragua, Nauru và Tuvalu.

Minh Phương

Theo Sputnik