1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Na Uy: Xe tải bốc cháy trong đường hầm, 75 người nhập viện

(Dân trí) - Ít nhất 75 người đã phải nhập viện ngày hôm qua khi một xe tải bất thình lình bốc cháy trong đường hầm hầm Gudvangatunnelen dài thứ hai ở Na Uy.

Các lực lượng cứu hộ đang tiếp cận hiện trường vụ tai nạn sâu trong đường hầm.
Các lực lượng cứu hộ đang tiếp cận hiện trường vụ tai nạn sâu trong đường hầm.

Người phát ngôn cảnh sát Na Uy, ông Jorn Lasse Refnes, cho biết chiếc xe bốc cháy khi đi được 3,5 km đường hầm Gudvangatunnelen, nối Oslo với thành phố Bergen.

Đây là đường hầm dài thứ hai ở Na Uy với 11,4 km chiều dài.  Đường hầm này nằm trên một trong những tuyến quốc lộ chính E16 ở phía Đông đất nước với mỗi này đón khoảng 2.000 lưu lượng xe qua lại.

Theo các nhân chứng tại chỗ, xe tải đang đi thì bốc cháy vào khoảng 12h00 trưa làm 75 người phải nhập viện. Hầu hết các nạn nhân bị ngạt khói, trong đó có 3 người bị bỏng nặng.

Hiện chưa biết nguyên nhân tai nạn cũng như liệu sự vụ này có liên quan đến cảnh báo an ninh hiện nay của Mỹ liên quan đến nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố từ al-Qaeda và các mạng lưới của tổ chức này hay không.

Trong thông báo mới nhất, Bộ Ngoại giao Na Uy ch biết nước này đã đóng cửa các đại sứ quán tại A-rập Xê-út và Jordan.

"Chúng tôi giới hạn sự tiếp cận của công chúng bằng việc đóng cửa... các khu vực lãnh sự (tại Riyadh và Amman)”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Na Uy Frode Andersen nói.

Tuy nhiên người này cũng cho hay hai đại sứ quán không bị đóng cửa hoàn toàn, mà sẽ tiếp tục làm việc qua liên lạc điện thoại, thư từ.

Ngoài ra, Na Uy cũng nâng mức độ an ninh đối với các cơ quan ngoại giao khác ở Trung Đông và Bắc Phi, cùng một số địa điểm nhạy cảm như thủ đô Nairobi của Kenya.

Mai Hương
Theo AP