1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Myanmar lần đầu tiên có tổng thống dân sự

(Dân trí) - Quốc hội Myanmar hôm qua đã bầu Thủ tướng sắp mãn nhiệm, ông Thein Sein, làm Tổng thống dân sự đầu tiên của nước này sau gần 50 năm dưới quyền kiểm soát của quân đội.

 
Myanmar lần đầu tiên có tổng thống dân sự - 1

Tổng thống đắc cử của Myanmar, ông Thein Sein.

Ông Thein Sein đã giành chiến thắng áp đảo với 408 phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu hôm qua. Tổng thống đắc cử sẽ thành lập chính phủ mới.

Hai ông Sai Mauk Kham và Tin Aung Myint Oo sẽ là các phó tổng thống. Cả 3 người đều là thành viên của đảng Đoàn kết và Phát triển liên bang (USDP).

Theo hiến pháp Myanmar, nhiệm kỳ của tổng thống và các phó tổng thống kéo dài 5 năm.

Trước cuộc bỏ phiếu, ông Thein Sein đã được dự đoán là sẽ trở thành tổng thống sau khi danh sách 5 ứng viên được công bố hồi đầu tuần này.

Ông Thein Sein là một trong khoảng 20 tướng lĩnh quân đội đã từ chức trước cuộc tổng tuyển cử hôm 7/11 năm ngoái để có thể tranh cử với tư cách là các ứng viên dân sự. Ông Thein Sein đã giữ cương vị Thủ tướng trong chính quyền quân sự từ tháng 10/2007.

Tổng thống đắc cử 65 tuổi là lãnh đạo của đảng USDP mới thành lập, vốn giành gần 77% phiếu bầu trong cuộc tuyển cử năm 2010.

Một đại diện của USDP cho hay trên cương vị thủ tướng, ông Thein Sein đã có nhiều kinh nghiệm và các sáng kiến, và cũng không xa lạ gì với cộng đồng quốc tế.

Việc bổ nhiệm tổng thống được xem là bước cuối cùng trong “lộ trình dân chủ” của Myanmar nhằm chuyển từ chế độ quân sự sang chế độ dân sự.

Thống tướng Than Shwe, 78 tuổi, nhà lãnh đạo của Myanmar từ năm 1992, đã tuyên bố không ra tranh cử tổng thống và chưa rõ ông sẽ giữ vai trò gì trong tương lai.
 
An Bình
Theo BBC, Xinhua