1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ xét xử nghi phạm vụ đánh bom Boston sau thời gian dài trì hoãn

(Dân trí) - Sau thời gian dài trì hoãn do quá trình chọn bồi thẩm đoàn, phiên toà xét xử kẻ đánh bom tại giải chạy marathon Boston hồi năm 2013, Dzhokhar Tsarnaev, sẽ được mở vào tuần tới.

Nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev (Ảnh:

Nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev (Ảnh: Inquisitr)

Theo báo chí phương Tây, Dzhokhar Tsarnaev (21 tuổi) bị cáo buộc chế tạo 2 quả bom bằng nồi áp suất cùng anh trai Tamerlan Tsarnaev. Ngày 15/4/2013, hai quả bom đã phát nổ chỉ ngay sát vạch đích tại giải chạy Marathon ở Boston, làm 3 người thiệt mạng và hơn 250 người khác bị thương do mảnh bom và đinh văng ra.

Người anh Tamerlan Tsarnaev đã chết trong cuộc đọ súng với cảnh sát, còn nghi phạm Dzhokhar được tìm thấy vài giờ khi bị thương và trốn trong một chiếc thuyền tại sân sau một ngôi nhà dân. Theo cáo buộc của chính quyền liên bang, Dzhokhar đã viết các khẩu hiệu Hồi giáo lên thành chiếc thuyền này.

Dzhokhar cũng bị cáo buộc gây ra cái chết của viên cảnh sát Sean Collier tại Viện Công nghệ Massachusetts vào ngày 19/4/2013. Nhân viên cảnh sát này đã bị anh em Dzhokhar và Tamerlan phục kích và bắn chết trong xe tuần tra khi chúng chạy trốn cảnh sát sau thời điểm hình ảnh bị công khai trên truyền thông.

Trong quá trình xét xử, nhóm luật sư biện hộ tuyên bố họ không thể tìm được bồi thẩm đoàn nào công bằng và khách quan tại Boston. Họ đã 3 lần cố gắng thuyết phục thẩm phán O'Toole tại tòa án Boston chuyển vụ án sang nơi khác, nhưng ông từ chối.

Sau nhiều nỗ lực, một nhóm các bồi thẩm viên đang bước vào giai đoạn tuyển lựa cuối cùng. Dự kiến, sáng ngày 4/3 tới, nhóm 12 bồi thẩm viên và 6 người dự khuyết sẽ chính thức nghe cáo trạng và lời khai từ những nhân chứng đầu tiên của vụ việc đánh bom tháng 4 năm ngoái.

Thẩm phán O'Toole cho biết phiên toà có thể kéo dài đến tận tháng 6 năm nay. Các bồi thẩm viên này cần đưa ra kết luận rằng Dzhokhar có phạm tội không. Nếu hắn có tội, họ cần cân nhắc có đưa ra án tử cho Dzhokhar tại bang không có truyền thống tử hình.

Truyền thông địa phương đưa tin phiên tòa - bao gồm những lời khai đau thương và đoạn clip quay các nạn nhân vụ đánh bom - gần như chắc chắc sẽ được tiến hành cùng lúc với giải chạy Marathon tại Boston năm nay vào ngày 20/4.
Thu Trà
Tổng hợp