1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Vụ chìm tàu Hàn Quốc không phải là khủng bố quốc tế

(Dân trí) - Mỹ hôm qua tuyên bố vụ chìm chiến hạm Cheonan của Hàn Quốc, nghi ngờ do ngư lôi Triều Tiên, không phải là hành vi khủng bố quốc tế. Cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố sẽ chuẩn bị lá chắn hạt nhân mới để đối phó với sự “thù địch” của Mỹ.

  

Mỹ: Vụ chìm tàu Hàn Quốc không phải là khủng bố quốc tế - 1
 
Tàu Cheonan bị đắm hồi tháng 3

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ PJ Crowley nói Washington coi vụ tàu Cheonan bị đắm hồi tháng Ba là một hành động quân sự của nước này chống lại nước kia. Tuy nhiên, một hành vi như vậy không biện minh cho việc đưa Triều Tiên vào lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố do Mỹ lập ra.

Năm 2008, Washington đã gạch Triều Tiên ra khỏi danh sách đen gồm những nước khủng bố, nhằm khuyến khích nước này tuân thủ thỏa thuận 6 nước và hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Một số nhà làm luật Mỹ đã đề xuất chính quyền Tổng thống Obama đảo ngược động thái trên để trừng trị Triều Tiên về vụ tàu Cheonan.

Ông Crowley nói chính phủ Mỹ liên tục theo dõi hành vi của Triều Tiên và sẽ không ngần ngại hành động nếu thấy Bình Nhưỡng “liên tiếp hậu thuẫn những hành vi khủng bố”.

Trước đó, Bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết sẽ cùng với Hàn Quốc mở một cuộc diễn tập quân sự vào tháng 7 thay vì tháng 6 như kế hoạch trước đó. Triều Tiên vẫn tố giác những cuộc diễn tập này là hành động khiêu khích.

Trước đó, Tổng thống Obama cho biết ông đã có cái mà ông gọi là cuộc nói chuyện thẳng thắn với chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Canada về chuyện Triều Tiên bị cáo buộc đánh đắm chiến hạm của Hàn Quốc. Ông Obama nói ông hiểu quan điểm kiềm chế của Trung Quốc đối với nước láng giềng. Tuy nhiên, ông nói kiềm chế là khác với cái mà ông gọi là “cố tình nhắm mắt làm ngơ”.

Mỹ muốn Trung Quốc ủng hộ một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm lên án Triều Tiên.

Cùng ngày hôm qua, ngay sau khi có những lời chỉ trích Triều Tiên tại hai hội nghị thượng đỉnh ở Canada, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố rằng nước này sẽ chuẩn bị một lá chắn hạt nhân mới để đối phó với sự “thù địch” của Mỹ, trong lúc căng thẳng vẫn tăng cao sau vụ chiến hạm Cheonan.

Một thông cáo của bộ ngoại giao do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA loan tải cho biết vấn đề tăng cường khả năng răn đe hạt nhân sẽ được nâng cao dưới một hình thức cải tiến mới.

Triều Tiên còn cáo buộc Mỹ đưa vũ khí vào Panmunjom, là ngôi làng đình chiến tại khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Triều Tiên cũng lần nữa bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đánh đắm chiến hạm Cheonan của Hàn Quốc, gọi cuộc điều tra mà đổ lỗi cho họ đánh đắm tàu Hàn Quốc là hoàn toàn “bịa đặt và dối trá”.

Nhật Mai
Theo BBC, AP, CNN