1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung đề phòng Trung Quốc

(Dân trí) – Hôm nay, hàng nghìn lính Mỹ và Philippines đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung thường niên Balikatan. Philippines khẳng định hoạt động này là thiết yếu để tăng cường năng lực phòng thủ trước mối đe dọa ngày càng lớn từ Trung Quốc.

Mỹ lần đầu điều chiến đấu cơ F/A-18 tham gia tập trận

Mỹ lần đầu điều chiến đấu cơ F/A-18 tham gia tập trận

Tại buổi lễ khai mạc cuộc tập trận chung kéo dài 12 ngày có tên Balikatan (Vai kề vai), Bộ trưởng ngoại giao Philippines Albert del Rosario đã nhân dịp này để cáo buộc Trung Quốc đang gây bất ổn cho khu vực châu Á với các hành động hung hăng, phi pháp tại biển Đông.

“Với khu vực của chúng ta, những tuyên bố chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ phóng đại không chỉ gây ra bất ổn mà còn vi phạm pháp luật”, ông del Rosario phát biểu tại tổng hành dinh của quân đội quốc gia ở Manila. “Hòa bình và ổn định trong khu vực đã bị đe dọa nghiêm trọng”. 

Sau đó, ông Del Rosario không ngần ngại khẳng định ông muốn nói đến Trung Quốc. Đến nay Trung Quốc vẫn tuyên bố chủ quyền với hầu như tòan bộ Biển Đông, bao gồm cả các vùng biển và những bãi đá nhỏ gần bờ biển của các nước láng giềng trong đó có Philippines.

Những năm gần đây, căng thẳng đã leo thang khi Trung Quốc tìm cách khẳng định quyền lực trong khu vực. Manila cáo buộc Bắc Kinh xâm chiếm một bãi cạn gần đảo chính của mình và đã kiện lên Liên hợp quốc để phân xử về tính đúng đắn của những tuyên bố chủ quyền từ Trung Quốc.

Gần đây Philippines đã tìm cách thắt chặt quan hệ ngoại giao và quân sự với Mỹ giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc lên cao. Hai nước có một thỏa thuận về bảo vệ lẫn nhau được ký kết từ 61 năm trước trong đó có nội dung Mỹ sẽ đến hỗ trợ trong trường hợp Philippines bị tấn công.

Del Rosario khẳng định cuộc tập trận Balikatan có ý nghĩa rất quan trọng. “Với Philippines, chúng tôi cần bảo vệ biên giới và sự toàn vẹn lãnh thổ một cách quyết liệt hơn trước”, vị Bộ trưởng ngoại giao khẳng định.

“Balikatan, với sự phức tạp và toàn diện của các bài tập, có vai trò quan trọng không chỉ trong việc chuẩn bị cho lực lượng vũ trang hai nước sẵn sàng phối hợp cùng nhau mà còn trong việc xây dựng năng lực tự bảo vệ của đất nước tôi”. 

Cuộc tập trận này sẽ có sự tham gia của hơn 8000 lĩnh Mỹ và Philippines. Ngoài ra còn 30 máy bay quân sự trong đó có hàng chục chiến đấu cơ F/A-18 Hornets cùng 3 tàu hải quân.

Thanh Tùng
Theo AFP