1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ ủng hộ Nhật Bản mua sắm vũ khí

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 17/12 cho biết đất nước ông ủng hộ kế hoạch mua sắm vũ khí của Nhật Bản, nói rằng Tokyo đã thảo luận với Washington về việc này từ trước.

Ngoại trưởng Kerry hiện đang có chuyến thăm Philippines.

Ngoại trưởng Kerry hiện đang có chuyến thăm Philippines.
 
Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Philippines tại Manila, ông Kerry đã gạt sang một bên những lo âu về kế hoạch chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản khi ông tìm cách giảm bớt những quan ngại về các tác động an ninh của nó đối với khu vực.

“Nhật Bản có khả năng đóng một vai trò lớn hơn và tức thời hơn. Đây là điều mà chúng tôi đã thảo luận và họ đã lên kế hoạch lâu rồi”, ông Kerry nói.

Thậm chí trước tuyên bố về kế hoạch quốc phòng mới của Nhật Bản, Ngoại trưởng Mỹ cho hay hai bên đã và đang thảo luận về các cách thức nhằm thúc đẩy vai trò của Tokyo trong khu vực.

“Chúng tôi đang thảo luận về các nỗ lực mang tính xây dựng trong khuôn khổ được quốc tế chấp nhận vì các mục đích hòa bình và thích hợp”, ông Kerry nói, nhắc tới sự tham gia của Nhật Bản trong các sứ mệnh nhân đạo.

Ông Kerry nói thêm, mặc dù chưa có quyết định về việc Nhật sẽ đóng vai trò gì nhưng kế hoạch tăng cường khí vũ khí quân sự sẽ giúp nước này “có khả năng tham gia nhiều hơn vào việc duy trì ổn định khu vực”.

“Về quan điểm chiến lược, chúng tôi hoan nghênh điều đó”, ông Kerry nhấn mạnh.

Nhật Bản ngày 17/12 đã thông báo sẽ chi khoảng 240 tỷ USD để mua một loạt vũ khí mới như các máy bay tàng hình, máy bay do thám và tàu ngầm nhằm đẩy mạnh khả năng phòng thủ tại các đảo xa trong bối cảnh có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Trung Quốc đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích các kế hoạch của Tokyo, nói rằng các quốc gia châu Âu nên theo dõi chặt chẽ các động thái của Tokyo.

An Bình
Theo AFP