1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Trung Quốc đã triển khai 2 lữ đoàn “sát thủ diệt tàu sân bay”

(Dân trí) - Một báo cáo mới của Mỹ cho thấy 2 lữ đoàn tên lửa đạn đạo Đông Phong- 21D (DF-21D), được mệnh danh là “sát thủ diệt tàu sân bay” của Trung Quốc đã được triển khai.

Tên lửa Đông Phong 21D của Trung Quốc có tính cơ động cao
Tên lửa Đông Phong 21D của Trung Quốc

Thông tin được tờ Washington Free Beacon hé lộ trong bài báo ngày 13/10, trích dẫn một báo cáo dự kiến sẽ công bố vào tháng 11 tới của Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung.

Lấy dẫn chứng về việc Trung Quốc phát triển 2 mẫu chiến đấu cơ tàng hình và lần đầu tiên triển khai một nhóm thám hiểm lưỡng cư của hải quân tới Ấn Độ Dương cùng các cuộc tập trận ném bom ở Kazakhstan, báo cáo của Mỹ đã phác họa một bức tranh đáng báo động về sự hiếu chiến ngày một lớn của Trung Quốc cũng như sức mạnh đang lớn dần của Trung Quốc, có thể đủ sức chống lại Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Bất chấp mối liên hệ về thương mại và tái chính rất chặt chẽ giữa Bắc Kinh và Washington, báo cáo chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn coi Mỹ là kẻ thù chính. Báo cáo cũng nhận định việc Trung Quốc đẩy mạnh tăng cường quân sự đang thay đổi cán cân quyền lực ở tây Thái Bình Dương, có thể đưa đến sự cạnh tranh an ninh đầy bất ổn giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, làm trầm trọng thêm các điểm nóng như ở Đài Loan, bán đảo Triều Tiên, Biển Đông và Hoa Đông.

Báo cáo cũng tuyên bố Trung Quốc có thể đã bắt đầu triển khai phương tiện tấn công chiến lược siêu tốc độ mới, tên lửa Wu-14, vào năm 2020. Tên lửa này có thể hướng tới mục tiêu với tốc độ gần 8.000 dặm/h (gần 13.000km/h). “Tên lửa bay với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh này có thể khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa lửa hiện tại của Mỹ trở nên kém hiệu quả và lỗi thời”, báo cáo cho biết.

Trong khi đó báo cáo cũng miêu tả việc củng cố quy mô cả tên lửa thông thường và hạt nhân của Trung Quốc cũng là một mối đe dọa nghiêm trọng.

Trung Quốc đã triển khai tên lửa DF-21C với tầm xa khoảng 2.000km, có khả năng vươn tới các mục tiêu tại Nhật, Hàn Quốc. Ngoài ra, nước này có vẻ như đang triển khai tên lửa được gọi là DF-16. Một hệ thống tên lửa tầm trung tiên tiến hơn khác dự kiến sẽ được triển khai trong vòng 5 năm tới, có thể nhắm trúng các lực lượng Mỹ ở Guam, lãnh thổ phía bắc của Úc, Trung Đông và Ấn Độ Dương.

Hai lữ đoàn tên lửa chống hạm DF-21D đã được đưa vào phục vụ ở đông nam và đông bắc Trung Quốc.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không công bố đánh giá về lực lượng hạt nhân của Trung Quốc kể từ năm 2006. Thời điểm đó, quân đội Trung Quốc được ước tính sở hữu hơn 100 đầu đạn hạt nhân. Ước tính hiện đại của các nhà phân tích phi chính phủ cho rằng số đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc vào khoảng 250-3.000.

Báo cáo cũng cho rằng tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41, có khả năng mang tới 10 đầu đạn nhắm tới các mục tiêu khác nhau, sẽ được sớm triển khai vào đầu năm tới.

Vũ Quý
Theo Want China Times