1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ triển khai tên lửa Patriot đến gần biên giới Nga

(Dân trí) - Một khẩu đội tên lửa Patriot của Mỹ hôm qua đã đến Morag, khu vực tây nam Ba Lan - giáp biên giới Nga, cùng với hơn 100 binh sĩ sẽ đồn đóng ở đây.

Tin này do chính một sĩ quan trong khẩu đội pháo Mỹ là Janusz Szczypior nói với hãng tin Ba Lan PAP. Đại sứ quán Mỹ tại Ba Lan cũng xác nhận tin này. Các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Số 5 của Mỹ - một phần của Trung đoàn Bộ Binh phòng không Số 7, sẽ huấn luyện các binh sĩ Ba Lan vận hành hệ thống tên lửa hành trình tiên tiến này tại một căn cứ đặt cách vùng răng lược Kaliningrad của Nga 60km.
 
Mỹ triển khai tên lửa Patriot đến gần biên giới Nga - 1
 Ảnh chụp ngày hôm qua, khi tên lửa Mỹ đang được vận chuyển đến Morag

Ba Lan luôn khẳng định việc lựa chọn đặt căn cứ ở gần khu vực Kaliningrad của Nga không phải vì những nguyên nhân chính trị và chiến lược, mà đơn giản là vì ở đây đã có sẵn cơ sở hạ tầng tốt.

Mỹ triển khai tiểu đoàn tên lửa Patriot đến khu vực này sau khi hồi đầu năm nay, Ba Lan đã phê chuẩn thỏa thuận về quy chế của Lực lượng Vũ trang Mỹ trên đất Ba Lan (SOFA).

Ban đầu, một căn cứ của Tiểu đoàn Patriot sẽ được triển khai tạm thời trên lãnh thổ Ba Lan và sau đó là lâu dài. Trong tương lai, Ba Lan sẽ là nơi đặt căn cứ của các tên lửa SM-3, một phần của hệ thống phòng vệ tên lửa đạn đạo.

Việc tăng cường hệ thống phòng vệ tầm ngắn và tầm trung là điều kiện mà Ba Lan đặt ra trong các cuộc thương lượng về sự tham dự của Ba Lan trong chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Nga đã tỏ thái độ tức giận trước sự hiện diện của tên lửa Mỹ gần lãnh thổ nước này. Bộ Ngoại giao Nga tháng trước tuyên bố Nga lo ngại “về hoạt động phòng vệ tên lửa” của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan và việc triển khai đã được lên kế hoạch những tên lửa phòng không Patriot ở đây.

Việt Hà
Theo Xinhua, KansasCity