1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ "tố" Triều Tiên xuất khẩu phụ kiện tên lửa ra nước ngoài

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây ra tuyên bố Triều Tiên tiếp tục xuất khẩu các phụ kiện tên lửa đạn đạo sang các nước Trung Đông, châu Á và châu Phi. Mỹ rất lo ngại về việc phổ biến công nghệ hạt nhân của Bình Nhưỡng, kênh truyền hình NHK đưa tin ngày 13/2.

Mỹ: Triều Tiên phổ biến công nghệ tên lửa sang Trung Đông, châu Á-Phi

Một tên lửa đạn đạo cơ động của Triều Tiên (Ảnh minh họa: Businessinsider)
Một tên lửa đạn đạo cơ động của Triều Tiên (Ảnh minh họa: Businessinsider)

Theo NHK, các quan chức Lầu Năm Góc đã trình bản báo cáo các diễn biến mới nhất về an ninh và quân sự của Triều Tiên lên Quốc hội Mỹ hôm thứ Sáu tuần này.

Theo báo cáo, Triều Tiên đang sở hữu vài trăm tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn và có thể sử dụng các tên lửa trên để tấn công các mục tiêu trên bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn theo đuổi việc chế tạo tên lửa tầm xa có thể gây thách thức trực tiếp đến Mỹ.

Việc Triều Tiên tiếp tục xuất khẩu các phụ kiện tên lửa đạn đạo và các vật liệu liên quan đem lại nguồn thu ngoại tệ chính cho nước này. Điều này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Các nước Triều Tiên xuất khẩu vũ khí được cho là bao gồm Iran, Syria và Myanmar ngoài khách hàng trước đó là Ai Cập, Iraq, Pakistan và Yemen.

Vũ Duy

Theo NKH