1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tính triển khai hàng nghìn thiết bị không người lái đối phó Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc có kế hoạch triển khai hàng nghìn thiết bị không người lái trong 2 năm tới nhằm đối phó với sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Mỹ tính triển khai hàng nghìn thiết bị không người lái đối phó Trung Quốc - 1

Máy bay không người lái trong cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn tại Pocheon hồi tháng 5 (Ảnh: AFP).

Tuần này, Lầu Năm Góc đã công bố một sáng kiến mới có tên gọi Replicator nhằm trang bị "các hệ thống tự hành" với số lượng lên tới "hàng nghìn hệ thống trong nhiều lĩnh vực" trong vòng từ 18 đến 24 tháng tới.

"Replicator giúp chúng ta vượt qua lợi thế lớn nhất của Trung Quốc là số lượng lớn: nhiều tàu hơn, nhiều tên lửa hơn, nhiều người hơn. Chúng ta sẽ chống lại sức mạnh áp đảo của quân đội Trung Quốc bằng sức mạnh của chính mình, nhưng sức mạnh của chúng ta sẽ khó lập kế hoạch hơn, khó tấn công hơn và khó đánh bại hơn", Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks phát biểu tại một hội nghị của Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng ở Washington.

Mỹ từ lâu đã đầu tư vào các hệ thống tự hành, bao gồm tàu và máy bay không người lái.

Các nhà phân tích cho rằng sáng kiến này được xây dựng dựa trên những bài học từ cuộc chiến Ukraine, cho thấy mức độ quan tâm mới của Mỹ trong việc sử dụng thiết bị không người lái trong chiến đấu.

"Xung đột Ukraine đã minh họa giá trị của thiết bị không người lái được sản xuất hàng loạt, chi phí thấp. Mỹ đặt mục tiêu rút ra bài học đó với Replicator, thay vì chủ yếu đầu tư vào một số ít nền tảng đắt tiền khó thay thế", Chris Meserole, giám đốc Trí tuệ nhân tạo và Sáng kiến công nghệ mới tại Viện Brookings, cho biết.

Theo chuyên gia Meserole, chương trình Replicator cho thấy Bộ Quốc phòng Mỹ đang tìm cách "tăng cường năng lực để sản xuất các hệ thống tương đối rẻ, có thể thay thế ở quy mô lớn". Chương trình này dường như phù hợp với bất kỳ phản ứng nào của Mỹ đối với các động thái căng thẳng trong và xung quanh Đài Loan.

"Với khả năng tấn công chính xác của Trung Quốc ở trong và xung quanh eo biển Đài Loan, về mặt lý thuyết, một chương trình như Replicator rất có ý nghĩa, mặc dù vẫn phải chờ xem hoạt động hiệu quả như thế nào", Meserole nhận định.

Theo SCMP