1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thừa nhận F-16 không "thay đổi cuộc chơi" ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho rằng việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine sẽ khó tác động đáng kể đến xung đột hiện nay.

Mỹ thừa nhận F-16 không thay đổi cuộc chơi ở Ukraine - 1

Máy bay chiến đấu F-16 (Ảnh: Getty).

Khi đề cập đến việc Ukraine liên tục yêu cầu Mỹ và các đồng minh cung cấp các máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói rằng Mỹ đang "hành động nhanh chóng để cố gắng giúp Ukraine có được khả năng cần thiết, có thể thực sự vận hành F-16 một cách hiệu quả".

Theo ông Sullivan, Mỹ sẽ hợp tác với các đồng minh để xây dựng các chương trình đào tạo cho các phi công Ukraine, đồng thời tìm ra cách bảo trì và vận hành phi đội F-16 trong tác chiến.

Quan chức Nhà Trắng cho biết các chỉ huy quân đội Mỹ không tin rằng F-16 có thể đóng vai trò quyết định trong cuộc phản công của Ukraine, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của máy bay chiến đấu này đối với "khả năng phòng thủ và răn đe lâu dài của Ukraine".

Ông Sullivan cho rằng phòng không là "yếu tố quan trọng đối với năng lực của cả hai bên", cả Nga và Ukraine đều có thể đặt máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và thứ năm của nhau vào tình thế nguy hiểm.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley trước đó thừa nhận Washington không có khả năng cung cấp đủ máy bay chiến đấu F-16 để hỗ trợ cuộc phản công của Ukraine. Ông cho biết sẽ mất "nhiều năm" để đào tạo các phi công Ukraine vận hành F-16 và cần thời gian cũng như kinh phi đáng kể để cung cấp đủ F-16 tương xứng với phi đội không quân Nga.

Viktor Bondarev, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga, cho rằng các máy bay chiến đấu F-16 sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nếu chúng được cung cấp cho Ukraine, vì hầu hết các cuộc giao tranh đều diễn ra trên mặt đất.

Theo ông Bondarev, cơ sở hạ tầng của Ukraine "không hoàn toàn phù hợp" để vận hành F-16, vì hầu hết các sân bay, nơi những máy bay chiến đấu này có thể cất cánh, đã ngừng hoạt động. Ngoài ra, Ukraine không có phi công được đào tạo để có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu bằng F-16.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần gây sức ép với phương Tây về việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16. Ông cho rằng máy bay này rất quan trọng trong việc cung cấp lực lượng yểm trợ hỏa lực cho quân đội Ukraine và bảo vệ không phận nước này, trong bối cảnh Nga tăng cường tập kích bằng tên lửa lớn quy mô lớn nhằm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng.

Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố việc gửi F-16 tới Ukraine sẽ là "sự leo thang không thể chấp nhận được" và cảnh báo phương Tây không nên "đùa với lửa".

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo máy bay F-16 sẽ bị bắn cháy tương tự xe tăng phương Tây cung cấp cho Kiev, đồng thời tuyên bố Nga sẽ tìm mọi cách tấn công các địa điểm bên ngoài Ukraine nếu các máy bay này đồn trú ở đó. Máy bay chiến đấu này cần được cất cánh từ đường băng mà Ukraine hiện không sở hữu, dẫn đến suy đoán rằng chúng có thể bay từ các nước NATO láng giềng vào Ukraine.

Theo RT