1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thừa nhận áp lực khi đối phó chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ thừa nhận nước này đang đối mặt với áp lực khi đối phó với việc Trung Quốc, Triều Tiên nâng cao năng lực vũ khí hạt nhân trong thời gian qua.

Mỹ thừa nhận áp lực khi đối phó chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc - 1

Tên lửa Trung Quốc tham gia duyệt binh năm 2019 (Ảnh minh họa: Reuters).

Ông Ely Ratner, trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ngày 8/6 cho biết, khi Trung Quốc và Triều Tiên tăng cường đáng kể năng lực vũ khí hạt nhân, Mỹ đã chịu áp lực phải đối phó bằng cách hiện đại hóa kho vũ khí nguyên tử của nước này và đưa ra chiếc ô hạt nhân mở rộng cũng như lập kế hoạch dự phòng cho các tình huống.

Lầu Năm Góc năm ngoái dự đoán, Trung Quốc có thể sẽ có 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035. Tuy nhiên, con số này bằng một phần so với kho vũ khí hạt nhân hiện tại của các cường quốc như Nga (5.977) và Mỹ (5.428).

Theo ông Ratner, Trung Quốc dường như đang trong quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân quy mô lớn. Ông nhấn mạnh: "Đảm bảo rằng chúng ta có những năng lực cần thiết để duy trì khả năng răn đe vẫn là ưu tiên số một của Mỹ vì nó liên quan đến các đồng minh và đối tác của chúng ta".

Một trụ cột để đối phó với tình hình căng thẳng ở Đông Bắc Á là Mỹ sẽ tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. Vào năm 2021, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính rằng Washington sẽ chi 634 tỷ USD trong thập kỷ tới để nâng cấp kho vũ khí hạt nhân, tăng 28% so với dự báo 10 năm trước đó.

Các dự án bao gồm việc phát triển liên tục đầu đạn hạt nhân W76-2 mới cho một số tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phát triển lâu dài hơn một tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân mới phóng từ tàu ngầm.

Các ưu tiên hạt nhân khác, đặc biệt là liên quan đến Triều Tiên, bao gồm tăng cường các phản ứng tiềm tàng đối với động thái của Bình Nhưỡng. Mỹ cũng muốn mở rộng khả năng răn đe ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và các quốc gia khác, theo ông Ratner.

Quan chức Mỹ đồng thời cáo buộc Trung Quốc có cách hành xử cưỡng ép và quyết liệt trong khu vực, và điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa Mỹ và các đồng minh, đối tác.

Theo SCMP