1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn mới

(Dân trí) - Mỹ đã thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn mới nhất của hải quân nước này, được thiết kế để trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu.

 
Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn mới

Tên lửa đánh chặn được phóng đi từ một tàu sân bay tại Hawaii.

Các lực lượng Mỹ cho hay họ đã phá huỷ mục tiêu giả định trong cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên của loại tên lửa đánh chặn mới nhất hôm 9/5.

Tên lửa đạn đạo mục tiêu giả định đã bị bắn hạ gần Hawaii bởi tên lửa đánh chặn mới nhất SM-3, Cơ quan phòng thủ tên lửa (MDA) của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Tên lửa đánh chặn hiện đại SM-3 đóng vai trò then chốt trong giai đoạn tiếp theo của hệ thống lá chắn tên lửa đang được Mỹ thiết lập tại châu Âu.

Mỹ có kế hoạch triển khai các phiên bản SM-3 với khả năng ngày càng tiên tiến cho tới khoảng năm 2020 nhằm thúc đẩy khả năng phòng thủ trước những tên lửa có thể bắn đi từ Iran và Triều Tiên.

“Các dấu hiệu ban đầu cho thấy tất cả các thành phần đều hoạt động tốt đúng như thiết kế”, MDA cho biết trong một tuyên bố.

Tên lửa đánh chặn SM-3 đã không bắn trúng mục tiêu trong vụ thử nghiệm đánh chặn đầu tiên hồi tháng 9 năm ngoái. Ðiều này đã dẫn tới việc sản xuất tên lửa SM-3 bị trì hoãn.

Trong cuộc thử nghiệm hôm 9/5, tên lửa đạn đạo mục tiêu giả định đã được phóng đi từ bãi phóng tên lửa tại Kauai, Hawaii.
 
Xem video:
 

An Bình
Theo Telegraph