1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thông báo rút khỏi Hiệp ước chống biến đổi khí hậu

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/8 chính thức thông báo lên Liên Hợp Quốc việc sẽ rút khỏi Hiệp ước Paris về chống biến đổi khí hậu, song vẫn để ngỏ khả năng tham gia trở lại nếu các điều khiến có lợi hơn cho Mỹ.


Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

BBC dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán ngay cả trong quá trình rút khỏi Hiệp ước chống biến đổi khí hậu dự kiến kéo dài ít nhất 3 năm.

"Như Tổng thống (Donald Trump) thông báo hôm 1/6 và sau đó, ngài vẫn để ngỏ cơ hội tái gia nhập Hiệp ước Paris nếu Mỹ nhận thấy các điều khoản có lợi hơn cho mình, cho các doanh nghiệp, người lao động, người đóng thuế của mình”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.

Hồi tháng 6, Tổng thống Trump gây “sốc” với tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước Paris vì cho rằng thỏa thuận này sẽ khiến Mỹ thiệt hại hàng nghìn tỷ USD, giết chết việc làm ở Mỹ, cản trở ngành sản xuất và khai thác dầu, khí đốt và than đá. Tuy nhiên, thời điểm đó ông cũng nhấn mạnh vẫn để ngỏ khả năng tái đàm phán.

Trong chuyến công du Pháp hồi tháng trước, sau hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron, ông Trump bất ngờ phát tín hiệu thay đổi quan điểm và được cho là sẽ tiếp tục tham gia Hiệp ước Paris.

Hiệp ước Paris là hiệp ước có sự đồng thuận của gần 200 quốc gia trên thế giới nhằm đưa ra cam kết cắt giảm khí thải để ngăn biến đổi khí hậu. Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama từng cam kết đến năm 2025 sẽ cắt giảm 28% lượng phát thải so với năm 2005.

Nếu thực sự muốn rút khỏi Hiệp ước, thời gian sớm nhất để Mỹ hoàn tất quá trình này là ngày 4/11/2020, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo.

Minh Phương

Tổng hợp