1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thay đổi đột ngột thái độ với Iran?

(Dân trí) - Hãng thông tấn AP đưa tin, một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cùng đại diện từ các cường quốc đồng minh sẽ tham gia cuộc gặp gỡ với một quan chức cấp cao Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia Hồi giáo.

Cũng theo AP, Thứ trưởng ngoại giao William Burns, quan chức cấp cao thứ 3 trong Bộ ngoại giao Mỹ, sẽ tham dự một cuộc gặp với nhà đàm phán hạt nhân Iran, ông Saeed Jalili. Sự kiện này được cho một thay đổi đột ngột trong lập trường của Mỹ.

 

Ngoài ông Burns, các quan chức khác dự kiến có mặt tại cuộc hội đàm tại Geneva (Thụy Sĩ) vào thứ 7 này gồm người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Javier Solana và 5 phái viên từ Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh, Đức.

 

Cuộc hội đàm nằm trong một nỗ lực mới của Mỹ và các đồng minh nhằm thuyết phục Tehran từ bỏ các tham vọng hạt nhân để đổi lấy những hỗ trợ về kinh tế và chính trị.

 

Các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Iran và Mỹ rất hiếm. Và mặc dù Washington tham gia hội đàm 6 bên nhằm thuyết phục Iran ngừng làm giàu uranium, chính quyền Mỹ vẫn tránh tiếp xúc trực tiếp với Tehran.

 

Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ thừa nhận đây là sự thay đổi trong cách tiếp cận của Washington nhưng nhấn mạnh rằng Thứ trưởng ngoại giao Burn sẽ không gặp riêng và không đàm phán với đại diện của Iran.

 

“Đây là sự kiện chỉ xảy ra một lần duy nhất và ông Burns sẽ có mặt ở đó chỉ để lắng nghe chứ không đàm phán”, quan chức Mỹ giấu tên nói.

 

Trước đó, Mỹ tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ các cuộc gặp gỡ nào với Tehran trừ khi quốc gia Hồi giáo từ bỏ việc làm giàu uranium.

 

Các quan chức Mỹ và Iran đã gặp nhau vài lần tại Baghdad nhưng là để thảo luận những lo ngại chung về Iraq mặc dù các cuộc hội đàm đạt được rất ít kết quả. Năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki đã cùng tham gia một cuộc họp ở Ai Cập.

 

VTH
Theo AP