1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tăng tàu chiến bao vây tàu chở vũ khí bị cướp

(Dân trí) - Hải quân Mỹ hôm nay cho biết họ đã triển khai thêm nhiều tàu chiến bao vây con tàu chở 33 xe tăng bị cướp biển chiếm giữ ở ngoài khơi Somalia vào tuần trước.

Người phát ngôn của Hải quân Mỹ cho biết các tàu khu trục và tàu tuần dương đã bao vây con tàu chở hàng của Ukraine để ngăn không cho xe tăng cùng vũ khí trên tàu “rơi vào tay kẻ xấu”. Người phát ngôn cũng trích báo cáo cho biết khối vũ khí trên đang trên đường tới Sudan, chứ không phải đến Kenya như chính phủ nước này tuyên bố.

 

Bọn cướp biển đã đòi một khoản 20 triệu USD tiền chuộc cho con tàu hiện chúng đang chiếm giữ.

 

Người phát ngôn của Hạm đội 5, lực lượng Hải quân Mỹ, Nathan Christensen, cho biết các tàu mới được triển khai cách tàu Faina bị cướp 16km.

 

Trước đó, tàu Faina đã bị 3 tàu chiến khác bao vây, trong đó có cả tàu khu trục USS Howard của Mỹ, một tàu của Nga và một tàu của nước khác.

Mỹ tăng tàu chiến bao vây tàu chở vũ khí bị cướp - 1

Một bức ảnh của Hải quân Mỹ cho thấy bọn cướp biển tiếp cận tàu Faina bằng những con thuyền nhỏ.

  

“Chúng tôi sẽ vẫn duy trì sự theo dõi cao độ đối với con tàu bị cướp và vẫn sẵn sàng chiến đấu trong khi các cuộc đàm phán diễn ra”, Rear Adm Kendall Card, chỉ huy lực lượng giám sát con tàu cho biết.

 

“Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho các thủy thủ, không để cho hàng hóa trên đó bị dỡ”.

 

Tàu Faina của Ukraine đã đi từ cảng Mombasa của Kenya và đang thả neo ngoài khơi thị trấn Hobyo.

 

Một trong số 21 thủy thủ của tàu được thông báo là đã chết vì bị ốm. Trước đó, một tên cướp biển nói qua điện thoại vệ tinh từ tàu Faina cho biết chúng không sợ và có đủ thực phẩm để cầm cự.

 

Kenya khẳng định 33 xe tăng 72-T do Nga sản xuất trên chiếc tàu bị cướp là đang được vận chuyển cho quân đội nước này. Tuy nhiên các nguồn tin khác cho rằng chúng định được chuyển đến chính phủ tự trị Nam Sudan. Nếu đúng như vậy, thì đây là sự vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đối với nước này.

 

Nói chuyện qua điện thoại vệ tinh trên tàu chở vũ khí, bọn hải tặc cho biết chúng đang tổ chức tiệc Eid al-Fitr của người Hồi giáo, bất chấp bị tàu chiến cùng trực thăng Mỹ bao vây.

“Chúng tôi nhận thấy khối hàng thực sự là định chuyển đến Sudan, chứ không phải Kenya”, Christensen khẳng định.

 

Somali đã không có một chính phủ trung ương hoạt động hiệu quả suốt 17 năm qua. Chính phủ nước này liên tục phải tranh chấp quyền lực với các nhóm vũ trang đối lập.

 

Vùng biển ngoài khơi Somalia được coi là vùng nguy hiểm nhất thế giới. Những con tàu chở hàng cứu trợ đến đây cũng thường xuyên bị tấn công, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận chuyển đồ cứu trợ tới khoảng 3 triệu người Somali đang cần được giúp đỡ.

 

Pháp, nước có quân đội ở Djibouti  gần đó và cũng tham gia vào hoạt động tuần tra của lực lượng hải quân xuyên quốc gia trong khu vực, đã phải can thiệp hai lần để các thủy thủ nước này bị bọn cướp biển bắt cóc được thả.

 

Giới chức ở vùng Puntland, vùng bán tự trị tại Somalia, cho biết họ bất lực với bọn cướp biển. Chúng thường xuyên chiếm giữ tàu thuyền để đòi tiền chuộc ở cảng Eyl.

 

Phan Anh

Theo BBC