1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tài trợ 40 triệu USD cho Philippines để bảo vệ lãnh hải

(Dân trí) - Mỹ cam kết tài trợ 40 triệu USD để giúp Philippines bảo vệ lãnh hãi trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc leo thang, Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho biết trong chuyến thăm Philippines. Ông Kerry cũng cảnh báo Trung Quốc về ý đồ lập vùng phòng không ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario và người đồng cấp Mỹ John Kerry.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario và người đồng cấp Mỹ John Kerry.

"Mỹ cam kết hợp tác với Philippines để giải quyết các thách thức an ninh cấp bách nhất", Ngoại trưởng Mỹ phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Manila ngày 17/12, ám chỉ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông.

Ông Kerry cho hay số tiền 40 triệu USD, sẽ được giải ngân trong 3 năm, nhằm phục vụ "một sáng kiến mới để cải thiện an ninh hàng hải và nhận thức chủ quyền biển của Philippines", đặc biệt là "khả năng phát hiện".

Ông Kerry trước đó đã hội đàm với Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario để thảo luận cách thức thúc đẩy liên minh hàng hải song phương và sau đó cũng có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino.

Theo Ngoại trưởng Del Rosario, số tiền tài trợ của Washington trong khuôn khổ Quỹ dự phòng an ninh toàn cầu sẽ giúp Philippines tăng cường các khả năng thực thi pháp luật nhằm bảo vệ lãnh hải và chiến đấu với khủng bố.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc về ý đồ lập vùng phòng không ở Biển Đông

Cũng tại Manila, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên một khu vực rộng lớn ở biển Hoa Đông mới đây, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh về ý đồ lập vùng phòng không ở Biển Đông.

"Tôi đã nói với ông Del Rosario rằng Mỹ không công nhận ADIZ của Trung Quốc và không chấp nhận nó. Vùng đó không nên được áp dụng và Trung Quốc nên kiềm chế trước các hành động đơn phương tương tự ở những nơi khác trong khu vực và đặc biệt là tại Biển Đông", ông Kerry tuyên bố.

"Chúng tôi không ủng hộ các hành động đơn phương, gây khiêu khích và làm tăng sức nóng và các xung đột tiềm tàng", ông Kerry nhấn mạnh.

Philippines hồi tháng trước đã cảnh báo rằng tuyên bố của Trung Quốc về ADIZ ở Hoa Đông gây ra viễn cảnh rằng Bắc Kinh có thể làm điều tương tự ở Biển Đông.

Trong khi đó, Manila và Washington hiện đang đàm phán về một hiệp ước an ninh mới, cho phép quân đội Mỹ tiếp cận dễ dàng và rộng hơn đối với các căn cứ quân sự và các vùng biển của Philippines.

"Đó là lý do tại sao chúng ta đang đàm phán về một khung thỏa thuận mạnh mẽ và lâu dài, sẽ cho phép tăng cường hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ liên minh của hai nước, bao gồm việc thông qua sự hiện diện luân phiên gia tăng của lực lượng Mỹ tại Philippines", ông Kerry nói.
 
Thúc đẩy COC

Ông Kerry cũng nhấn mạnh tới các nỗ lực của Mỹ nhằm giảm căng thẳng quanh các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải tại Biển Đông, nhấn mạnh việc ASEAN phải hành động nhanh chóng và sớm hoàn thành quy tắc ứng xử có tính rằng buộc pháp lý ở Biển Đông.

Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) là "chìa khóa để giảm nguy cơ rủi ro hoặc các tính toán sai lầm" trong vùng biển tranh chấp, ông Kerry nhấn mạnh.

Ông Kerry nói thêm rằng Mỹ cũng ủng hộ các cơ chế giải quyết tranh chấp được quốc tế công nhận, giống các cơ chế được đưa ra trong Công ước về luật biển của Liên hợp quốc, ám chỉ động thái của Manila nhằm đưa tranh chấp biển ra Liên hợp quốc.

"Mỹ kịch liệt phản đối việc sử dụng sự hăm họa, áp đặt hoặc gây hấn để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền. Tôi đảm bảo rằng Mỹ cam kết ủng hộ an ninh của Philippines và khu vực".

An Bình
Theo AFP