1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẽ tịch thu bộ xương khủng long bạo chúa trị giá 1 triệu đô

(Dân trí) - Một bộ xương khủng long bạo chúa được tìm thấy trên sa mạc Gobi ở châu Á vào năm 1946 sẽ bị Bộ An ninh nội địa Mỹ tịch thu.

 
Bộ xương khủng long Tyrannosaurus Bataar.
Bộ xương khủng long Tyrannosaurus Bataar.

Một toà án tại New York đã phát lệnh yêu cầu một nhà đấu giá trả lại bộ xương khủng long Tyrannosaurus Bataar - một họ hàng gốc Á của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex - cho Mông Cổ, nơi nó được phát hiện 7 năm trước.

Bộ xương khủng long Tyrannosaurus Bataar đã được hãng đấu giá Heritage Auctions bán đấu giá tại New York hồi tháng trước, thu về hơn 1 triệu USD.

Nhưng toà án New York cho hay bộ xương đã bị nhập khẩu trái phép vào Mỹ qua Anh hồi năm 2010. Hiện bộ xương Tyrannosaurus Bataar đang được lưu giữ bởi một công ty sở hữu mỹ thuật tại Queens, New York.
 
Chính phủ Mỹ giờ đây tuyên bố sẽ tịch thu bộ xương để có thể trả lại nó cho Mông Cổ.
 
Kể từ năm 1924, Mông Cổ đã ban hành các luật nhằm bảo vệ các hoá thạch khủng long. Chúng đã được tuyên bố là tài sản quốc gia và việc xuất khẩu bị cấm.

Chính phủ Mông Cổ đã phản đối vụ đấu giá bộ xương Tyrannosaurus Bataar hồi tháng 5, nhưng bất chấp một lệnh cấm của toà, vụ đấu giá vẫn diễn ra.

Một phát ngôn viên cho hãng bán bộ xương khủng long cho biết nó đã được bán kèm theo điều kiện, tuân thủ các quy định của toà án và vẫn đang được cất giữ.

Bộ xương ban đầu được đưa tới Dorset, miền nam nước Anh, nơi một nhà sưu tầm giữ nó trong một nhà kho. Sau đó, nó được vận chuyển tới Mỹ thông qua thông tin giả mạo rằng bộ xương được đào ở Anh và trị giá 15.000 USD.

Bộ xương thời tiền xử tới Gainesville, Florida, Mỹ hồi tháng 3/2010.

Những bộ xương khủng long Tyrannosaurus Bataar đầu tiên đã được phát hiện trên sa mạc Gobi vào năm 1946 bởi các nhóm khảo cổ từng được Liên Xô cũ hỗ trợ.

An Bình
Theo BBC