1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ rút hết tàu sân bay, tàu Kuznetsov tuần tra toàn cầu

Trong năm 2017, Hạm đội Phương Bắc của Hải quân Nga sẽ đảm bảo sự hiện diện trên khắp các đại dương toàn thế giới.

Động thái bất ngờ

Theo hãng thông tấn Sputnik, cụm tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã rút khỏi Trung Đông và trở về căn cứ hải quân Norfolk, bang Virginia, Mỹ đánh dấu việc hải quân nước này sẽ không có tàu sân bay nào hoạt động ở Trung Đông và trên các đại dương của thế giới.

Trước động thái này, trang Fox News cho rằng, đây là lần đầu tiên không có tàu sân bay nào của Mỹ hiện diện tại Trung Đông trong 10 năm qua, đồng thời cũng là lần đầu Mỹ không có một tàu sân bay nào hoạt động trên khắp thế giới kể từ Thế chiến II.

Hiện nay, Hải quân Mỹ được trang bị tới 11 chiếc tàu sân bay lớp Nimitz. Ngoài USS Dwight D. Eisenhower, các tàu khác đều đã trở về cảng để thủy thủ đoàn nghỉ ngơi và tiến hành hoạt động bảo dưỡng định kỳ.

Chiếc USS George H.W. Bush thay thế cho USS Dwight D. Eisenhower hiện vẫn đang phải nằm trong xưởng đại tu. Theo kế hoạch, nó khó có thể bắt đầu thực hiện nhiệm vụ vào cuối tháng 2/2017, điều đó đồng nghĩa với việc lỗ hổng lực lượng này có thể kéo dài tới hai tháng.

Biên đội tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.
Biên đội tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.

Chiếc tàu này đã hoàn tất quá trình đại tu kéo dài hơn một năm tại căn cứ Norfolk, chậm hơn dự kiến nhiều tháng. Sự chậm trễ này có liên quan đến thủy thủ khi quan chức Hải quân Mỹ cho biết hạn chế trong việc lên kế hoạch, thủy thủ đoàn thiếu kỹ năng, không đủ chi phí...

Để lấp vào chỗ trống tạm thời, Hải quân Mỹ đã điều một tàu đổ bộ hạng nặng tới Trung Đông cùng với nhiều biên đội tiêm kích và trực thăng để bảo đảm sự hiện diện tại khu vực.

Kế hoạch của Nga

Ngay khi Mỹ đưa ra tuyên bố trên, người đứng đầu bộ phận báo chí của Hạm đội Phương Bắc (Nga) Vadim Serga đã tuyên bố hạm đội này sẽ tiếp tục đảm bảo sự hiện diện của Hải quân Nga ở khắp các đại dương trên thế giới trong năm 2017.

Năm 2016, các tàu nổi, tàu ngầm và tàu tiếp tế của Hải quân Nga đã tiến hành hơn 30 sứ mệnh viễn dương trên khắp thế giới. Trong khi đó, Phó Đô đốc Nikolay Yevmenov, phát ngôn viên của Hạm đội Phương Bắc cho hay, trong năm 2017, hạm đội này sẽ tiếp tục tích cực và thận trọng duy trì sự hiện diện của hải quân trên các đại dương.

Hiện nhóm tàu sân bay của Hạm đội Phương Bắc, trong đó có tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, tàu tuần dương Pyotr Velikiy, khu trục hạm chống ngầm Severomorsk hiện đang hiện diện ở phía Đông Địa Trung Hải.

Các thủy thủ thuộc một số nhóm tàu nổi đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho các cuộc viễn chinh tới các vùng biển của Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, ông Nikolay Yevmenov tuyên bố.

Tuyên bố này cũng đồng nghĩa với việc tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ hiện diện trên các vùng biển toàn cầu, sự hiện diện của đội tàu này sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt của phương Tây.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích quân sự, Thiếu tướng Vladimir Popov: "Về nguyên tắc, bất kỳ quốc gia nào cũng có quyền cơ động và di chuyển các tàu chiến hoặc máy bay tới các khu vực gần của quốc gia khác nhưng không vi phạm vào lãnh thổ của họ, không gây ra bất cứ đe dọa an ninh nào. Các hoạt động đều phải diễn ra trên khu vực biển quốc tế để bảo đảm theo khoảng cách an toàn không có xung đột xảy ra".

Ông Vladimir Popov nói về mối đe dọa từ đối phương khi hạm đội Nga viễn chinh, các tàu chiến, máy bay quân sự hoạt động đều có một khoảng cách an toàn, đây là nguyên tắc và cũng là giới hạn định mức. Nếu chúng vi phạm định mức này tức là đã cản trở quá trình cơ động, hoạt động của các tàu, máy bay khác và sẽ được coi là mối đe dọa.

Vì vậy, Nga sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho biên đội tàu chiến của mình khi hiện diện trên các đại dương khác nhau, ông Vladimir Popov cho biết.

Clip tàu ngầm hạt nhân Nga phóng tên lửa Bulava:

Theo Thùy Dung

Đất Việt