1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Phương Tây lo ngại vũ khí độc nhất vô nhị của Nga

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Báo Mirror của Anh cho biết, việc hệ thống tên lửa Avangard có khả năng tấn công nhiều mục tiêu trên thế giới trong 30 phút đang khiến Mỹ và phương Tây lo ngại.

Mỹ, Phương Tây lo ngại vũ khí độc nhất vô nhị của Nga - 1

Tên lửa Avangard độc nhất vô nhị của Nga khiến Mỹ và phương Tây lo ngại (Ảnh: Express).

Báo Mirror viết, Mỹ và phương Tây nên xem xét cẩn thận việc quân đội Nga được vũ trang bằng hệ thống tên lửa Avangard.

Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Thượng tướng Sergei Karakaev, cho biết, Nga đã trang bị loại vũ khí này cho trung đoàn Yasnensky ở vùng Orenburg, thay thế cho vũ khí thế hệ cũ.

Tổ hợp tên lửa Avangard tiếp cận mục tiêu với tốc độ gấp gần 28 lần tốc độ âm thanh, tức 28M hay 9,5km/giây (1.236 km/h). Tổ hợp này được trang bị bộ phận lướt siêu thanh, di chuyển ra ngoài bầu khí quyển Trái đất trước khi tấn công nhiều mục tiêu trên khắp thế giới trong vòng chưa đầy 30 phút kể từ lúc khai hỏa.

RIA Novosti nhận định: 30 phút là đủ, Mỹ - phương Tây sợ vũ khí độc nhất vô nhị của Nga.

Đó là loại vũ khí độc nhất vô nhị trên thế giới và Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng "phương Tây không có cách nào để ngăn chặn nó", Mirror viết.

Tổng thống Putin - khi phát biểu trước Quốc hội Liên bang vào tháng 3/2018 - đã công bố về việc phát triển Avangard. Việc sản xuất hàng loạt đầu đạn siêu thanh Avangard bắt đầu vào tháng 7 cùng năm.

Ông Putin từng tuyên bố, loại vũ khí này ở trạng thái "sẵn sàng cao", nằm trong loạt siêu vũ khí được phát triển để đảm bảo quân đội Nga đủ mạnh để đối đầu với chiến lược tấn công phủ đầu từ đối phương trong trường hợp xảy ra xung đột.

Theo ông, cuộc tấn công của Avangard "giống một thiên thạch" và là "bất khả chiến bại", đồng thời nó cơ động theo quỹ đạo không thể đoán trước nên gần như không thể đánh bại nó bằng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào.

Theo báo National Interest của Mỹ, Tướng Không quân John E. Hyten, Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược Quân đội Mỹ đã đưa ra đánh giá nghiệt ngã về khả năng đánh chặn một tên lửa như vậy của Nga: "Chúng tôi không có biện pháp phòng thủ nào để đánh chặn loại vũ khí như vậy khi bị tấn công".

Cần lưu ý rằng, đối với một loại vũ khí như hệ thống Avangard với khả năng tấn công hạt nhân, ngay cả tỷ lệ đánh chặn tương đối lạc quan, chẳng hạn như 50% vẫn sẽ gây ra rủi ro không thể chấp nhận được.

Theo CNN, vào tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận việc Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, mô tả nó là "một loại vũ khí quan trọng… gần như không thể ngăn chặn được nó. Họ có lý do sử dụng nó". Nhưng đó chỉ là Kinzhal, tốc độ khoảng 7-8M, còn Avangard sở hữu tốc độ gấp 3-4 lần như thế.

Mỹ, Phương Tây lo ngại vũ khí độc nhất vô nhị của Nga - 2

Lực lượng tên lửa Nga thực hành báo động chiến đấu (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Chỉ huy trưởng các lực lượng chiến lược của Tổng thống Putin đã cảnh báo phương Tây rằng Nga luôn trong tình trạng "sẵn sàng cao để thực hiện các nhiệm vụ" liên quan đến năng lực hạt nhân của nước này.

"Nhiệm vụ chiến đấu liên tục ở chế độ đặc biệt đã được triển khai", Tướng Karakaev nói trong bối cảnh căng thẳng sâu sắc với phương Tây về cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim cho thấy một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trang bị Avangard được nạp vào giếng phóng (silo) tại Sư đoàn tên lửa số 13  của Lực lượng tên lửa chiến lược tại Yasny ở vùng Orenburg.

Tướng Karakayev tuyên bố Nga sẽ thực hiện 7 vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào năm 2024, dưới dạng thử nghiệm các hệ thống tên lửa mới hoặc tập trận huấn luyện.

Con số này nhiều hơn mức trung bình bốn năm một lần trong vòng 5 năm qua.

Tướng Karakayev tự hào rằng, các hệ thống tên lửa thế hệ mới hiện chiếm 88% tổng số hệ thống và Nga sẵn sàng thách thức phương Tây. Ông nói: "Tình trạng hiện tại của Lực lượng Tên lửa chiến lược được đặc trưng bởi mức độ sẵn sàng cao để thực hiện nhiệm vụ".

"Khả năng của vũ khí, quân sự và thiết bị đặc biệt ngày càng tăng. Hệ thống kiểm soát quân đội và vũ khí luôn thể hiện độ tin cậy của nó. Nhiệm vụ chiến đấu liên tục ở chế độ đặc biệt đã được tổ chức".

Trước Ngày Lực lượng Tên lửa chiến lược diễn ra ở Nga vào Chủ nhật 17/12, ông cho biết: "Vào năm 2023, khoảng 80 loại vũ khí và thiết bị quân sự trọng yếu thế hệ mới đã được chuyển giao cho Lực lượng Tên lửa chiến lược như một phần trong hợp đồng quốc phòng của chính phủ".

"Điều này giúp hoàn thành việc nâng cấp ba trung đoàn tên lửa với hệ thống tên lửa Yars và Avangard, có nghĩa là tỷ lệ các hệ thống tên lửa mới nhất trong nhóm tác chiến Lực lượng Tên lửa Chiến lược đã đạt tới 88%", ông nói thêm.

Theo Mirror, CNN, National Interest, RIA Novosti
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine