1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ phát triển máy bay không người lái cất cánh từ tàu ngầm

(Dân trí) - Nhà thầu quốc phòng AeroVironment có trụ sở tại California, Mỹ đã thông báo trong cuộc triển lãm Sea-Air-Space Exposition tổ chức tại Maryland, Mỹ hôm 16/5 rằng Hải quân Mỹ sẽ triển khai các máy bay trinh sát không người lái phóng cả từ tàu ngầm có người lái và tàu ngầm không người lái (UUVs).

(Ảnh minh họa: AeroVironment)
(Ảnh minh họa: AeroVironment)

Các máy bay không người lái do AeroVironment sản xuất, với tên gọi Blackwing, có thể được phóng từ các tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường và tàu ngầm tấn công dưới biển. Ngoài ra, Blackwing cũng có thể được phóng từ các tàu ngầm không người lái. Với thiết kế đặc biệt, loại máy bay không người lái này có khả năng hoạt động ngay cả trong môi trường chống tiếp cận và chống xâm nhập (A2/AD).

Theo thông tin do AeroVironment cung cấp, Blackwing sẽ được trang bị hệ thống điện tử tối tân nhất hiện nay. Máy bay không người lái Blackwing sẽ có khoang chứa thu nhỏ hoạt động theo công nghệ điện quang và hồng ngoại (EO/IR) hiện đại, hệ thống định vị toàn cầu GPS với tính năng rào chắn và chống giả mạo tín hiệu (SASSM), ngoài ra còn có hệ thống kết nối dữ liệu số được bảo mật (DDL) của AeroVironment.

Sứ mệnh chủ yếu của Blackwing là nhằm thực hiện chức năng trinh sát trên không cho các tàu ngầm và các lực lượng đặc biệt, đồng thời cung cấp thông tin về mục tiêu của đối phương, từ đó nhanh chóng tiến hành các cuộc không kích. Loại máy bay này có thể được trang bị vũ khí và có khả năng duy trì hoạt động trên không trung liên tục trong 1 giờ đồng hồ.

Chia sẻ với tờ USNI News, Chuẩn Đô đốc Charles Richard, tư lệnh phụ trách tác chiến dưới biển của Hải quân Mỹ, cho biết cơ quan này dự kiến sẽ mua khoảng 150 máy bay Blackwing.

Hiện vẫn chưa rõ những chiếc Blackwing đầu tiên có được Hải quân Mỹ triển khai ở các tàu ngầm của Mỹ ở nước ngoài hay không.

Hải quân Mỹ hiện nay đang thử nghiệm và phát triển nhiều loại máy bay không người lái ẩn dưới đáy biển và máy bay không người lái phóng từ tàu ngầm. Phòng nghiên cứu Hải quân Mỹ đang thử nghiệm loại máy bay không người lái mới có tên gọi Flimmer, với khả năng hoạt động cả trên không trung lẫn dưới nước. Flimmer được thiết kế với chức năng phát hiện và tấn công tàu ngầm đối phương.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý các dự án nghiên cứu cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ (DARPA) cũng đang theo đuổi một chương trình nghiên cứu hệ thống phóng máy bay không người lái từ các kho chứa đặc biệt đặt sẵn đáy biển. Trong trường hợp cần thiết, hệ thống này có thể kích hoạt và phóng máy bay không người lái từ dưới đáy biển lên mặt nước hoặc trên không trung để thực hiện các chức năng định sẵn.

Thành Đạt

Theo Diplomat