1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Mỹ phản đối Israel tấn công quân sự Iran"

(Dân trí) - Tờ Guardian của Anh đưa tin, Israel đã cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 5 vừa rồi nhưng không được Tổng thống Mỹ Bush ủng hộ.

Dẫn lời các nguồn tin ngoại giao, tờ Guardian cho hay Thủ tướng Israel Ehud Olmert đã đưa ra thảo luận vấn đề tấn công Iran với ông chủ Nhà Trắng Bush trong một cuộc gặp vào ngày 14/5.

 

Nhưng ông Bush nói rằng ông không thể ủng hộ một cuộc tấn công như vậy vì lo ngại sự trả thù, có thể là vào các mục tiêu của Mỹ tại Iraq và Afghanistan. Tổng thống Bush cũng sợ rằng Israel có thể thất bại trong việc phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran.

 

Guardian cho biết thêm, thậm chí nếu Israel muốn tấn công Iran mà không có sự chấp thuận của Mỹ, các máy bay chiến đấu của nhà nước Do Thái cũng không thể tới Iran nếu không vượt qua vùng trời do Mỹ kiểm soát ở Iraq.

 

Israel coi Iran là mối đe dọa lớn nhất, vì chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo và những tuyên bố của Tổng thống Iran dự đoán ngày tàn của nhà nước Do Thái.

 

Israel và Mỹ cáo buộc Iran đang cố gắng phát triển vũ khí nguyên tử trong khi Tehran khăng khăng chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình.

 

Cả Mỹ và Israel - được cho là quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân mặc dù không công bố, đều không loại trừ một giải pháp quân sự đối với cuộc tranh cãi hạt nhân của Iran.

 

Phát ngôn viên của ông Ehud Olmert, Mark Regev, nói với tờ Guardian: “Sự cần thiết phải ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân được đưa ra thảo luận trong tất cả các cuộc họp giữa Thủ tướng Olmert và các nhà lãnh đạo thế giới. Israel muốn một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này nhưng tất cả các giải pháp vẫn được đặt trên bàn”.

 

VTH

Theo Reuters, AFP