1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Nga sẽ ký hiệp ước hợp tác quân sự

(Dân trí) - Tướng Nikolai Makarov, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga cho biết Nga, Mỹ sẽ ký thoả thuận hợp tác quân sự trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Mátxcơva vào đầu tháng 7 này.

Mỹ - Nga sẽ ký hiệp ước hợp tác quân sự   - 1
Tổng thống Mỹ Obama sẽ có chuyến công du Nga 2 ngày vào 6 và 8/7 này.
 
Tướng Makarov loan báo tin này ngày hôm qua, sau cuộc gặp với đô đốc Mike Mullen, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đang có chuyến thăm Nga 3 ngày.

 

Theo tin của hãng thông tấn Nga Interfax, Tướng Markarov cho biết là hai bên đã “ấn định những cơ sở hợp tác quân sự trong năm 2009 và có ý định ký kết các văn kiện này nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 7”.

 

“Chúng tôi đã thảo luận một số vấn đề rất nghiêm túc và quan trọng liên quan đến cả tình hình an ninh quốc tế và khu vực. Trọng tâm chính được đặt vào vấn đề an ninh của châu Âu”, Tướng Makarov nói. 

 

Tướng Nga còn cho biết thêm là trong suốt 1 giờ 30 phút thảo luận, Đô đốc Mike Mullen đã đề cập đến nhiều hồ sơ quan trọng như hiệp ước giảm vũ khí chiến lược START và phòng thủ chống tên lửa, đặc biệt là hệ thống lá chắn tên lửa tại đông Âu.

 

Đáp lại, Tổng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ chỉ nói vắn tắt là “quân lực hai bên có truyền thống hợp tác”.

 

Đô đốc Mullen dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov và theo báo giới Nga, tấm chắn phòng vệ tên lửa của Mỹ ở châu Âu có thể là vấn đề hàng đầu trong cuộc thảo luận này. 

 

Tổng thống Obama sẽ công du nước Nga từ ngày 6 đến ngày 8/7.

 

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuần trước tuyên bố mọi thoả thuận cắt giảm vũ khí chiến lược sẽ chỉ có thể được tiến hành nếu Mỹ giảm nhẹ những lo ngại của Nga về kế hoạch triển khai tấm lá chắn phòng thủ tên lửa ở CH Séc và Ba Lan. 

 

Quân đội Mỹ thời gian gần đây đã nhắc lại cam kết về tấm chắn tên lửa này, viện dẫn mối đe doạ ngày càng tăng từ phía Triều Tiên và Iran, nhưng cũng cho rằng kế hoạch cho tấm chắn ở châu Âu có thể thay đổi. 

 

Nhật Mai

Theo RIA Novosti, AFP