1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ muốn Thái Lan đóng vai trò lớn hơn trong khu vực

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bày tỏ hi vọng rằng Thái Lan sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong khu vực sau nhiều năm vướng phải khủng hoảng chính trị vốn gây bất ổn cho đồng minh lâu đời nhất của Mỹ tại châu Á.

 
Mỹ muốn Thái Lan đóng vai trò lớn hơn trong khu vực

Bà Yingluck Shinawatra được bầu làm Thủ tướng Thái hồi năm 2011, sau 5 năm xung đột chính trị kể từ khi anh trai Thaksin bị lật đổ.

Ngày 13/6, bà Clinton đã gặp người đồng cấp Thái Lan Surapong Tovichakchaikul tại Washington trước cuộc hội đàm chính thức vào hôm nay về một loạt các vấn đề, từ thương mại tới nhân quyền và môi trường.

“Chúng tôi ủng hộ Thái Lan đóng vai trò lãnh đạo lớn hơn trong khu vực”, Ngoại trưởng Clinton phát biểu trước báo giới.

“Chúng tôi mong đợi hợp tác tới Thái Lan để theo đuổi các mục tiêu chung nhằm duy trì hoà bình và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương”, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói thêm.

Thái Lan từ lâu đã trở thành nhân tố cốt yếu trong chính sách của Mỹ tại châu Á. Nhưng Washington tỏ ra lo ngại về việc Bangkok bị chi phối quá nhiều bởi cuộc khủng hoảng chính trị trong nước những năm gần đây vào thời điểm chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực Đông Nam Á.

Ngoại trưởng Thái Lan Surapong đã hoan nghênh việc Mỹ chú trọng vào khu vực, nói rằng: “Chúng tôi tin tưởng chiến lược này sẽ góp phần vào sự ổn định và hoà bình khu vực, điều có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và thịnh vượng của khu vực”.

Thái Lan đã rơi vào khủng hoảng hồi năm 2006 khi quân đội tiến hành một cuộc đảo chính nhằm lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra, một tỷ phú theo chủ nghĩa dân tuý. Đến năm 2010, hơn 90 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình lớn ở Bangkok.

Bà Clinton đã tới thăm Thái Lan hồi tháng 11 năm ngoái và hối thúc sự hoà giải sau cuộc tổng tuyển cử vốn đưa em gái ông Thaksin, bà Yingluck Shinawatra, lên làm thủ tướng.

An Bình
Theo AFP