1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Liên hợp quốc chỉ trích đe dọa thử hạt nhân của Triều Tiên

(Dân trí) – Mỹ đã lên tiếng chỉ trích lời đe dọa thử hạt nhân của Triều Tiên, trong khi Liên hợp quốc hối thúc cộng đồng quốc tế gây sức ép với nước này.

Các xe tăng của Triều Tiên tại một buổi duyệt binh trên Quảng trường Kim Nhật Thành.
Các xe tăng của Triều Tiên tại một buổi duyệt binh trên Quảng trường Kim Nhật Thành.

Cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta  và người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney đều khẳng định Washington “rất quan ngại” trước lời đe dọa của Bình Nhưỡng, đồng thời cho rằng vụ thử hạt nhân cũng như các vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên là hành động khiêu khích không cần thiết.

“Một vụ thử hạt nhân sẽ vi phạm nghiêm trọng các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và cô lập Bình Nhưỡng hơn nữa”, người phát ngôn Jay Carney nói.

"Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng... đối phó với mọi hành vi gây hấn của Triều Tiên. Song tôi vẫn hy vọng họ sẽ lựa chọn con đường trở thành một phần của cộng đồng quốc tế, vì đây là quyết định tốt hơn cho họ”, ông Panetta nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm của Mỹ cũng cho biết chưa nhận thấy bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào chứng tỏ Triều Tiên sẽ sớm triển khai kế hoạch tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba.

Trong khi đó, LHQ hối thúc cộng đồng quốc tế gây sức ép với Bình Nhưỡng sau lời đe dọa trên.

“Triều Tiên cần nhận ra rằng chỉ có đối thoại mới có thể giúp xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và bất kỳ đe dọa hạt nhân nào cũng chống lại các nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ"”, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon trả lời báo giới ngày hôm qua.

Theo ông Eduardo del Buey, HĐBA chắc chắn sẽ "hành động quyết liệt hơn” nếu Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân.

Đe dọa thử hạt nhân của Triều Tiên và phản ứng quyết liệt của Mỹ và LHQ đã buộc Trung Quốc, đồng minh số một và là nhà bảo trợ của Triều Tiên, phải lên tiếng trấn an.

“Tất cả các bên liên quan nên kiềm chế trước hành động có thể làm leo thang tình hình trong khu vực. Trung Quốc hy vọng các nước sẽ bình tĩnh, thận trọng trong lời nói cũng như việc làm, đồng thời xem xét lợi ích lâu dài và thúc đẩy việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói với các phóng viên tại Bắc Kinh.

Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh dồn ép Triều Tiên vào chân tường vì rất có thể sẽ gây ra phản ứng tiêu cực làm bất ổn nghiêm trọng bán đảo Trieu Tiên cũng như toàn bộ khu vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov khẳng định sẽ tiếp tục liên lạc với Bình Nhưỡng về khởi động lại tiến trình đàm phán 6 bên.

Trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần ba và các vụ bắn tên lửa tầm xa nhằm vào Mỹ cũng như các địch thủ do Mỹ cầm đầu. Theo các nguồn tin tình báo, hiện các tên lửa của Triều Tiên đã có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ ở bên kia bờ Thái Bình Dương.

Đe dọa của Bình Nhưỡng được đưa ra sau khi HĐBA thông qua nghị quyết mở rộng trừng phạt đối với Triều Tiên liên quan đến vụ phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh lên quỹ đạo hồi tháng trước.

Nghị quyết đã tạo cơ sở cho Bộ Tài chính Mỹ áp đặt thêm trừng phạt nhằm vào hai chủ ngân hàng người Triều Tiên ở Bắc Kinh là Ra Kyong Su và Kim Kwang-Il. Hai người này bị cho là có liên quan tới các hoạt động xuất khẩu công nghệ và trang thiết bị vũ khí tới các nước khác, trong đó có Iran.

Ra Kyong Su và Kim Kwang-Il cùng là đại diện của Ngân hàng Thương mại Tanchon, "nhánh tài chính" của Tập đoàn Thương mại Phát triển Mỏ Triều Tiên (KOMID).

Ngoài ra, trong danh sách mở rộng trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ còn có Công ty Thương mại Quốc tế Leader đặt trụ sở ở Hồng Kông. Công ty này bị cho là đã thay mặt cho KOMID vận chuyển các mặt hàng liên quan đến vũ khí. KOMID là nhà buôn bán vũ khí hàng đầu của Bình Nhưỡng.

Trước đó, Mỹ đã thông báo áp đặt trừng phạt với Ủy ban Vũ trụ và Công nghệ Triều Tiên (KCST), Trung tâm kiểm soát vệ tinh thuộc KCST, Trung tâm thực hiện vụ phóng vệ tinh ngày 12/12 và hai giám đốc của hai trung tâm này. Theo đó, toàn bộ các thực thể và hai cá nhân này, gồm ông Paek Chang Ho và Chang Myong Chin, bị phong tỏa tài sản tài chính và cấm thực hiện mọi giao dịch thương mại tại Mỹ.

Đức Vũ
Tổng hợp