1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lấy làm tiếc về phản ứng của Trung Quốc

(Dân trí) - Mỹ hôm qua cho biết lấy làm tiếc về tuyên bố của Trung Quốc tạm ngừng các cuộc tiếp xúc quân sự song phương và kế hoạch của Bắc Kinh trừng phạt các công ty liên quan tới gói hợp đồng bán vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD cho Đài Loan.

Mỹ lấy làm tiếc về phản ứng của Trung Quốc - 1

Mỹ sẽ bán 60 máy bay Balck Hawk trị giá 3,1 tỷ USD cho Đài Loan

Trong khi Trung Quốc tuyên bố kế hoạch của Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan “gây tổn hại” cho an ninh quốc gia của nước này cũng như nỗ lực tái thống nhất giữa Đại lục với Đài Loan, chính quyền Obama cho rằng quyết định đã được trình Quốc hội Mỹ thông qua hôm 29/1 là biện pháp tăng cường an ninh khu vực.

“Chúng tôi lấy làm tiếc khi chính phủ Trung Quốc tuyên bố nước này có kế hoạch tạm ngừng các cuộc trao đổi quân sự cũng như liên quan đến an ninh song phương và có biện pháp chống lại các công ty Mỹ cung cấp các thiết bị phòng thủ cho Đài Loan”, P.J. Crowley, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

“Chúng tôi tin rằng chính sách của chúng tôi đóng góp cho hòa bình và an ninh trong khu vực”, ông này nhấn mạnh.

Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt những công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, và sẽ tạm ngừng trao đổi quân sự với Hoa Kỳ sau khi Washington đề nghị bán vũ khí cho Đài Loan, trị giá 6,4 tỷ USD.

Chương trình bán vũ khí này đã được chính quyền Bush cam kết, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa và trực thăng.

Bắc Kinh đã phản ứng giận dữ trước tin này. Bắc Kinh nói hợp đồng bán vũ khí sẽ “ảnh hưởng nghiêm trọng” đối với mối quan hệ song phương. Hãng tin Xinhua của Trung Quốc dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nói "quyết định tạm ngừng các chuyến thăm quân sự đã có trong kế hoạch". Tin cũng cho biết tùy viên quân sự Mỹ đã bị triệu tới để nghe phản đối.

Hợp đồng bán vũ khí hơn 6 tỷ USD không bao gồm chiến đấu cơ F-16, mặt hàng quân đội Đài Loan rất muốn muốn sở hữu.

Theo luật Mỹ, Cơ quan hợp tác quốc phòng phải thông báo cho Quốc hội Mỹ về hợp đồng bán vũ khí. Cho đến nay, hoạt động chuyển giao vũ khí chưa diễn ra. Các nhà làm luật Mỹ có 30 ngày để thảo luận về hợp đồng vũ khí này. Nếu không có phản đối, hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan sẽ được tiến hành.

Đề nghị bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan gồm 114 Tên lửa Patriot (trị giá 2,81 tỷ USD), 60 Trực thăng Black Hawk (3,1 tỷ USD), Thiết bị thông tin liên lạc (340 triệu USD), 2 Tàu dò mìn Osprey (105 triệu USD), 12 tên lửa Harpoon (37 triệu USD).

Trà Giang
Theo Xinhua, AP