1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ không kích giết chết kẻ thánh chiến thuộc loại nguy hiểm nhất thế giới

Một cuộc không kích của Mỹ tại Syria dường như đã giết chết một kẻ thánh chiến người Pháp thuộc nhóm Khorasan Group.

Mỹ không kích giết chết kẻ thánh chiến thuộc loại nguy hiểm nhất thế giới

David Drugeon, kẻ chế tạo bom có nghề cho lực lượng khủng bố, dường như đã bị cuộc không kích của Mỹ giết chết.

Cuộc tấn công tiến hành vào đêm 5.11 gần Idlib, theo một quan chức quốc phòng Mỹ - người có quyền tiếp cận các thông tin mới nhất về những trận không kích.

Mỹ đã phóng hỏa tiễn vào một chiếc xe được tin là chở David Drugeon, một kẻ chế tạo bom có nghề, ở độ tuổi 20 và có quan hệ chặt chẽ với các thành viên al Qaeda chủ chốt ở Pakistan.

Nguồn tin cho hay trong số các thiết bị mà những kẻ chế tạo bom của nhóm Khorasan phát triển để cố gắng đánh bại an ninh sân bay có loại bom được làm ra bằng cách nhúng quần áo vào loại dung dịch gây nổ và các chất nổ giấu trong các thiết bị điện tử cá nhân.

Các quan chức Mỹ nói với CNN rằng Drugeon có thể đã tích cực tham gia vào những nỗ lực này, cũng như liên quan đến những kẻ chuyển giao công nghệ chế tạo bom chuyên nghiệp ở Yemen là Ibrahim al Asiri.

Kiến thức về chất nổ, cộng với nền tàng là dân Châu Âu và đã gia nhập làm chiến binh thánh chiến Châu Âu ở Syria khiến Drugeon trở thành một trong những kẻ nguy hiểm nhất trong toàn bộ mạng lưới al Qaeda trên toàn cầu.

Nhóm Khorasan Group được hình thành nên từ các lãnh đạo cao cấp của al Qaeda di chuyển đến Syria. Mỹ đã nhắm mục tiêu vào nhóm này bằng một loạt cuộc không kích hồi tháng 9.

Những cuộc tấn công được tiến hành trong bối cảnh tình báo Mỹ cảnh báo rằng nhóm khủng bố này đang âm mưu đánh bom một mục tiêu nằm trong lãnh thổ Mỹ, bao gồm cả hàng không nước này, cũng như tại các nước phương Tây khác, một quan chức cấp cao Mỹ cho CNN hay vào thời điểm đó.

Theo Gia Minh
Lao Động