1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ khởi tố 4 lính thân Nga vì tội phạm chiến tranh ở Ukraine

Quốc Đạt

(Dân trí) - Mỹ cáo buộc 4 binh sĩ thân Nga thực hiện tội phạm chiến tranh đối với một công dân Mỹ sống tại Ukraine, theo hồ sơ tòa án được bỏ niêm phong tại tòa án liên bang ở Virginia.

Mỹ khởi tố 4 lính thân Nga vì tội phạm chiến tranh ở Ukraine - 1

Mỹ cáo buộc 4 binh sĩ thân Nga thực hiện tội phạm chiến tranh đối với một công dân Mỹ sống tại Ukraine (Ảnh minh họa: TASS).

Đây là lần đầu tiên Mỹ khởi tố một vụ án căn cứ vào đạo luật tội phạm chiến tranh của nước này, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland nói.

Theo cáo trạng, 2 trong 4 bị can - Suren Seiranovich Mkrtchyan, 45 tuổi, và Dmitry Budnik - là sĩ quan chỉ huy các đơn vị quân đội của "Lực lượng vũ trang Nga hoặc cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk".

Hai bị can còn lại là quân nhân cấp thấp, chỉ được cáo trạng nêu tên là Valerii và Nazar.

Theo cáo trạng, 4 bị can đã bắt cóc một công dân Mỹ từ nhà riêng ở làng Mylove của Ukraine vào tháng 4/2022. Họ được cho là đã đánh đập và tra tấn nạn nhân tại cơ sở quân sự của Nga, đồng thời giam giữ 10 ngày.

Nạn nhân người Mỹ được cho là đã bị 4 bị can và các đồng phạm chưa rõ danh tính tra tấn trong ít nhất 2 phiên thẩm vấn. Người này bị lột trần, đánh đập dã man và chụp ảnh, theo cáo trạng.

Cáo trạng cho biết nạn nhân người Mỹ không tham chiến và được bảo vệ theo Công ước Geneva năm 1949.

Trong 10 ngày giam giữ, binh lính Nga được cho là đã đe dọa giết nạn nhân, có lúc chĩa súng vào đầu và kề dao vào cổ. Binh sĩ Nga còn thực hiện "hành quyết giả" bằng cách ép nạn nhân xuống đất, dí súng vào sau gáy rồi nổ súng sượt đầu, theo cáo trạng.

Bản cáo trạng nói rằng nạn nhân người Mỹ cũng bị đe dọa tấn công tình dục và còn bị ép lao động cưỡng bức, đào chiến hào cho quân đội Nga.

"Anh ấy hết lần này đến lần khác tin rằng mình sẽ chết", ông Garland nói.

Bốn bị can thân Nga bị cáo buộc phạm 3 tội ác chiến tranh: Giam giữ trái pháp luật, tra tấn, và đối xử vô nhân đạo. Họ còn bị cáo buộc âm mưu phạm tội ác chiến tranh.

Nếu bị bắt và kết án, họ sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là chung thân.

Theo CNN, Reuters, AFP