1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ kết án 35 năm tù binh sỹ trao tài liệu mật cho Wikileaks

(Dân trí) - Binh sỹ Mỹ bị buộc tội trao một loạt tài liệu mật của chính phủ cho trang web nổi tiếng WikiLeaks hôm nay đã bị kết án 35 năm tù.

 

Bên công tố thất vọng trước bản án nhẹ dành cho Manning.

Bên công tố thất vọng trước bản án "nhẹ" dành cho Manning.

Binh nhất Bradley Manning, 25 tuổi, đã bị kết tội vào tháng 7 vừa qua, với 20 cáo buộc, trong đó có tội làm gián điệp.

 

Tuần trước Manning đã xin lỗi vì làm tổn hại tới nước Mỹ và “vì những kết quả không ngờ tới” do hành động của mình gây ra.

 

Bên công tố đã đề nghị mức án 60 năm tù nhằm “gửi thông điệp” tới cho những người có ý định làm rò rỉ thông tin tương tự.

 

Khi đóng quân tại Iraq hồi năm 2010, nhân viên phân tích tình báo cấp thấp này đã chuyển hàng trăm ngàn báo cáo chiến trường và điện tín ngoại giao cho Wikileaks, trang web ủng hộ đường lối minh bạch thông tin do Julian Assange đứng đầu.

 

Manning nói trong một phiên trình bày trước khi mở phiên tòa rằng anh tiết lộ các tài liệu mật với hy vọng sẽ làm dấy lên một cuộc tranh luận công khai về chính sách ngoại giao và quân sự của Mỹ.

 

Phan Anh

Theo BBC