1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Hàn tập trận chung quy mô lớn vào tháng tới

(Dân trí) - Quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành một cuộc tập trân chung lớn thường niên vào tháng tới, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng biên giới gia tăng, giới chức quân sự Seoul hôm nay cho hay.

Mỹ, Hàn tập trận chung quy mô lớn vào tháng tới
Lính Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập chống hạt nhân, vũ khí sinh học và hóa học đầu tháng 7.
 

Hai đồng minh sẽ tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Người bảo vệ tự do Ulchi, cuộc tập trận phần lớn dựa trên máy tính, từ ngày 20-31/8, Bộ chỉ huy các lực lượng hỗn hợp ra tuyên bố.

 

Tuyên bố cũng cho biết Triều Tiên đã được thông báo về ngày và bản chất phi khiêu khích của cuộc tập trận.

 

Một phát ngôn viên quân sự Mỹ cho biết cuộc tập trận chung có sự tham gia của rất nhiều trong số 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cùng khoảng 3.000 lính được triển khai từ nước ngoài tới. Tuy nhiên, sẽ không có tập trận trên chiến trường.

 

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, mỗi đơn vị tham gia tập trận sẽ kiểm tra tính sẵn sàng chiến đấu của mình trong trường hợp xảy ra chiến tranh, với các vị trí chỉ huy được liên kế với nhau qua máy tính.

 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin của hãng thông tấn Yonhap cho rằng 56.000 lính Hàn Quốc sẽ tham gia vào cuộc tập trận.

 

Hai đồng minh cho biết đây là cuộc tập trận hàng năm, thường lệ và có tính chất bảo vệ. Tuy nhiên Triều Tiên luôn cho rằng các cuộc tập trận là nhằm tập dượt cho một cuộc xâm lược và thường tiến hành cuộc tập trận đáp trả.

 

Ngoài các cuộc tập trận thường niên đều đặn, Hàn Quốc cũng tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận riêng hoặc với Mỹ kể từ khi nước này cáo buộc Triều Tiên tấn công ngư lôi một tàu chiến của họ, làm 46 người thiệt mạng vào tháng 3/2010.

 

Triều Tiên phủ nhận cáo buộc nhưng đã nã pháo vào một đảo biên giới vào tháng 11/2010, khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.

 

Căng thẳng liên Triều tăng cao kể từ khi Triều Tiên phóng hỏng rocket vào tháng 4 vừa qua, vụ phóng Mỹ và đồng minh cho là nhằm thử tên lửa đạn đạo. Bình Nhưỡng cũng dọa tấn công chính phủ và báo chí bảo thủ Hàn Quốc vì đã “xúc phạm” chính quyền Bình Nhưỡng.

 

Phan Anh

Theo AFP