1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Hàn tập trận chống tàu ngầm lớn nhất trên Hoàng Hải

(Dân trí) - Hải quân Mỹ và Hàn Quốc sẽ cùng tập trận chống tàu ngầm trên Hoàng Hải vào tuần tới để đối phó với các cuộc tấn công Triều Tiên có thể tiến hành, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay cho hay.

Mỹ-Hàn tập trận chống tàu ngầm lớn nhất trên Hoàng Hải - 1
Máy bay của Hải quân Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington tham gia trong một cuộc tập trận chung trên Biển Tây của Hàn Quốc

 

Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 20-24/2, với sự tham gia của nhiều tàu ngầm và tàu chiến của hai nước, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, tuy nhiên không cho biết thêm chi tiết.

 

Trong khi đó tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của khoảng 20 tàu, trong đó có 2 tàu Aegis của Mỹ và 1 của Hàn Quốc, cũng như trực thăng Lynx và máy bay do thám chống tàu ngầm P3-C.

 

Dẫn lời một quan chức quân sự Seoul không được nêu tên, tờ báo cho biết đây là cuộc tập trận chung chống tàu ngầm lớn nhất của hai đồng minh Mỹ-Hàn.

 

Hai nước đã tiến hành một cuộc tập trận chống tàu ngầm chung vào tháng 9/2010, nhiều tháng sau khi Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng tấn công ngư lôi một tàu chiến của nước này, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng trên Hoàng Hải vào tháng 3/2010.

 

Triều Tiên phủ nhận làm đắm tàu của Hàn Quốc, song vào tháng 11 năm đó, nước này đã nã pháo một hòn đảo gần biên giới của Hàn Quốc, khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.

  

Cuộc tập trận sắp tới, mở màn trước hai cuộc tập trận chung lớn khác, diễn ra vào thời điểm khá nhạy cảm ở Triều Tiên, khi nước này đang trải qua thời kỳ chuyển giao quyền lực.

 

Bình Nhưỡng vẫn giữ thái độ thù địch với Seoul kể từ khi ông Kim Jong-un, người con trai út của cố lãnh đạo Kim Jong-il, lên kế nhiệm cha.

 

Cuộc tập trận Giải pháp then chốt (Key Resolve) giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu vào ngày 27/2 và kéo dài cho tới 9/3. Trong khi đó, các cuộc tập huấn thao trường phối hợp của hải quân, không quân và bộ binh được biết tới với tên gọi Đại bàng non (Foal Eagle) sẽ được tiến hành từ ngày 1/3 đến 30/4.

 

Triều Tiên lên án các cuộc tập trận là gây chiến.

 

Phan Anh

Theo AFP