1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Hàn Quốc điều chỉnh chiến lược răn đe Triều Tiên

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ và Hàn Quốc cho rằng việc điều chỉnh chiến lược răn đe là cần thiết nhằm thích ứng với mối đe dọa ngày càng tăng từ chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ, Hàn Quốc điều chỉnh chiến lược răn đe Triều Tiên - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Shin Won-sik (Ảnh: Reuters).

Mỹ và Hàn Quốc ngày 13/11 đã điều chỉnh thỏa thuận an ninh song phương nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ chương trình tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã ký văn bản cập nhật Chiến lược Răn đe (TDS) tại cuộc hội đàm ở Seoul.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa công bố nội dung cập nhật, song nhấn mạnh việc điều chỉnh này là cần thiết bởi vì chiến lược hiện tại không đủ để đối phó chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa nhanh chóng hiện nay của Bình Nhưỡng.

TDS ra đời vào năm 2010 và được sửa đổi lần đầu tiên vào năm 2013 sau khi Triều tiên thử hạt nhân lần 3. Theo thỏa thuận, Mỹ được phép sử dụng các tài sản quân sự chiến lược, bao gồm cả lực lượng hạt nhân, để bảo vệ các đồng minh của mình.

Tại cuộc hội đàm hôm nay, hai bộ trưởng cho biết, hai bên nhất trí tăng cường các cuộc tập trận chung và phối hợp với Nhật Bản để ngăn chặn và chuẩn bị tốt hơn trước bất cứ nguy cơ tấn công nào từ Triều Tiên.

Bộ trưởng Austin nói, những chuyến thăm gần đây của tàu ngầm tên lửa Mỹ và máy bay B-52 đến Hàn Quốc là những dấu mốc trong nỗ lực răn đe của hai quốc gia đồng minh. Các hoạt động tương tự sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những việc mà chúng tôi đã cam kết", ông Austin nhấn mạnh và cho biết thêm rằng trong năm qua quân đội Mỹ triển khai tới Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhiều nhất từ trước đến nay.

Trước đó, Hội đồng Đại Tây Dương nhận định, những thay đổi gần đây trong năng lực quân sự của Triều Tiên dường như làm tăng nguy cơ chiến lược răn đe của Mỹ và Hàn Quốc sẽ trở nên vô ích trong thập niên tới. Cơ quan này khuyến cáo hai quốc gia đồng minh cần có những bước đi quan trọng nhằm tăng cường năng lực răn đe.

Theo Reuters