1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Hàn nhóm họp trước đe dọa của Triều Tiên

(Dân trí) - Quan chức quân sự cấp cao Mỹ và Hàn Quốc hôm nay đã nhóm họp mà theo giới phân tích là nhằm thảo luận về đe dọa tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc gọi Triều Tiên là “rào cản lớn” với hòa bình, an ninh thế giới.

Mỹ - Hàn nhóm họp trước đe dọa của Triều Tiên - 1
Binh sỹ Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập chống khủng bố tại Seoul.
 
Chuyến công du của trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Michele Flournoy tới Seoul diễn ra vào thời điểm Mỹ tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để thực thi nghiêm khắc lệnh trừng phạt mới của LHQ đối với Triều Tiên. Lệnh trừng phạt được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân lần thứ hai. Tuy nhiên, Triều Tiên đã phản ứng bằng đe dọa chiến tranh, gia tăng giọng điệu như cảnh báo dội “mưa lửa hạt nhân” và “xóa sổ những kẻ hiếu chiến (Mỹ)” nếu xảy ra xung đột.

 

Hôm qua, Triều Tiên đã tổ chức một cuộc mít tinh phản đối Mỹ lớn tại Bình Nhưỡng, với sự tham gia của khoảng 100.000 người, thề sẽ “đè bẹp” Mỹ. Một quan chức cấp cao đã nói qua loa phóng thanh rằng Triều Tiên sẽ phản ứng đối với bất kỳ lệnh trừng phạt cũng như khiêu khích nào của Mỹ “bằng một đòn hủy diệt”.

 

Triều Tiên cũng cảnh báo tàu khu trục Mỹ, đã theo dõi tàu chở hàng có tên Kang Nam 1 của Triều Tiên ở ngoài khơi Trung Quốc. Tàu này bị Mỹ tình nghi chở hàng bị cấm theo nghị quyết của LHQ.

 

Chuyến thăm của bà Flournoy tới Seoul, sau khi bà đã tới Bắc Kinh và Tokyo, cũng diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang có dấu hiệu thử tên lửa tầm ngắn hoặc tầm trung, vi phạm nghị quyết của LHQ. Bởi Triều Tiên đã thông báo vùng cấm ở ngoài khơi bờ biển phía đông nước này từ ngày thứ năm tới ngày 10/7 tới.

 

Giới chức Hàn Quốc từ chối cho biết chi tiết cuộc họp của bà Flournoy với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Sang-hee, và nói đây là một cuộc họp không chính thức. Tuy nhiên, dự định bà Flournoy sẽ nói chuyện với một nhóm phóng viên Hàn Quốc trong ngày hôm nay.

 

Trong khi đó Tổng thống Hàn Quốc Lee chỉ trích Triều Tiên đã “đe dọa đồng bào bằng vũ khí hạt nhân và tên lửa”. Ông cáo buộc chính quyền Bình Nhưỡng là “một rào cản lớn với hòa bình và an ninh thế giới”.

 

Hiện chưa rõ tàu Triều Tiên chở gì, nhưng các quan chức Mỹ cho rằng tàu này chở pháo và các vũ khí thông thường khác. Một chuyên gia tình báo thì nghi ngờ tàu chở tên lửa.

 

Nhưng thư ký báo chí Lầu Năm Góc hôm thứ tư vừa qua cho biết, Mỹ và các đồng minh chưa quyết định liệu có yêu cầu kiểm tra tàu Triều Tiên hay không. Còn phía Triều Tiên cho biết họ sẽ coi bất kỳ hành động chặn tàu nào cũng là hành động chiến tranh.

 

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết tàu Triều Tiên đã rời khỏi eo biển Đài Loan. Tuy nhiên ông không biết tàu Kang Nam khi nào hoặc có cần phải dừng ở một hải cảng nào đó để tiếp nhiên liệu hay không. Trước kia, Kang Nam dừng ở cảng của Hồng Kông.

 

Còn một quan chức quân sự Mỹ khác lại tỏ ra nghi ngờ về khả năng Kang Nam chở thiết bị liên quan đến hạt nhân. Ông cho rằng tàu có thể chỉ mang đạn dược bị cấm bình thường.

 

Phan Anh

Theo AP