1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ gây sức ép lên Nga về vụ án Khodorkovsky

Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi nhà cầm quyền Nga đổi nơi giam giữ cựu tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Yukos Mikhail Khodorkovsky và cựu chủ tịch tập đoàn MENATEP Platon Lebedev.

Nghị quyết do thương nghị sĩ (TNS) Cộng hòa John McCain và hai TNS Dân chủ là Joseph Biden và Barack Obama soạn thảo, được thông qua ngày 19/11.

 

Theo thông tin từ ban thư ký Thượng viện, văn bản nghị quyết  nhấn mạnh “Khodorkovsky và Lebedev phải được chuyển tới những nơi giam giữ phù hợp với tiêu chuẩn và thực tế luật pháp Nga”.

 

Các TNS dẫn điều 73 luật hình sự Nga, theo đó các bị cáo đã bị kết án phải bị trừng phạt ở những nơi họ đang sống hay bị buộc tội, ngoại trừ trong những hoàn cảnh đặc biệt. Trong khi đó, hiện nay Khodorkovsky đang ngồi tù tại vùng Chitinskaya, còn Lebedev tại Yamalo - Nenetskaya (vùng Siberia, cách Matxcơva 5000 km về phía đông), mà theo các TNS Mỹ, việc giam giữ này “trở lại những vi phạm thời Xô viết”, trong khi cách đối xử này “có động cơ chính trị”.

 

Tháng 5/2005, tòa án Meshansky của Matxcơva đã phán quyết Khodorkovsky và Lebedev chín năm tù biệt giam. Ngày 15/10, Khodorkovsky đã bị chuyển  từ nơi tạm giam ở Matxcơva về ngoại vi thành phố Chita (Siberia) còn Lebedev ngày 13/10 thì về khu tự trị Yamalo.

 

Sau phán quyết này, luật sư của hai bị cáo trên tuyên bố sẽ đâm đơn khiếu nại lên tòa án nhân quyền EU tại Strassbourg trước năm 2005. Theo các luật sư của hai nhà tài phiệt, cơ hội duy nhất hiện nay cho các thân chủ của họ là sự hỗ trợ của xã hội phương Tây.

 

Theo Thùy Linh

Tuổi trẻ/SCMP, MosNews