1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ gây sức ép chưa từng có lên Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép chưa từng có lên Nga, nhưng cũng sẽ tính đến các lợi ích của mình, một quan chức cấp cao của Washington cho biết.

Mỹ gây sức ép chưa từng có lên Nga - 1

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan (Ảnh: Reuters).

"Nếu nhìn vào những sức ép mà chúng tôi đã áp đặt lên Nga trong suốt năm qua, từ các biện pháp trừng phạt tài chính đến kiểm soát xuất khẩu, đến những nỗ lực hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine cũng như với các đối tác và đồng minh, chúng tôi nghĩ rằng những biện pháp nhằm gây áp lực cho Nga là chưa từng có trong lịch sử", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12/12.

Mỹ và các đồng minh, đối tác phương Tây liên tục áp lệnh trừng phạt lên Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2. Các biện pháp trừng phạt này chủ yếu nhắm những ngành kinh tế chủ lực của Nga như xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden được cho là dẫn đầu trong nỗ lực để các nước G7 áp giá trần với dầu mỏ nhập khẩu của Nga qua đường biển có hiệu lực từ ngày 5/12. Họ tin rằng, việc áp giá trần sẽ thắt chặt nguồn thu của Nga mà không làm giảm nguồn cung cho người tiêu dùng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tháng trước cho biết, Washington có thể tiếp tục trừng phạt Moscow ngay cả khi xung đột ở Ukraine kết thúc.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 10. Chính quyền Tổng thống Biden được cho là đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Ông Biden cho biết, ông sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladmir Putin để chấm dứt xung đột ở Ukraine, song cũng nhấn mạnh Washington tôn trọng quyết định của Kiev.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine