1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ duyệt khẩn cấp lô vũ khí cho Israel

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt gói đạn pháo "khẩn cấp" trị giá 147,5 triệu USD cho Israel, giữa lúc chiến sự leo thang ở Dải Gaza.

Mỹ duyệt khẩn cấp lô vũ khí cho Israel - 1

Quân đội Israel khai hỏa về phía Dải Gaza (Ảnh: AP).

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ hôm 30/12 thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thỏa thuận bán đạn pháo khẩn cấp trị giá 147,5 triệu USD cho Israel, bỏ qua yêu cầu thông thường phải được quốc hội xem xét.

Theo đó, Israel sẽ nhận được hơn 57.000 quả đạn pháo 155mm cùng phụ kiện đi kèm.

Thông báo cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ký vào thỏa thuận này vì "tình trạng khẩn cấp đòi hỏi phải bán ngay lập tức cho chính phủ Israel".

Trong khi Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ tuyên bố Israel phải "sử dụng đạn dược phù hợp với luật nhân đạo quốc tế", các quan chức Mỹ cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ điều kiện cụ thể nào đối với các gói viện trợ cho Israel.

Tổng thống Biden đã nhiều lần kêu gọi Israel thể hiện sự kiềm chế trong việc tấn công lực lượng Hamas ở Dải Gaza, nhưng từ chối tán thành lời kêu gọi ngừng bắn.

Trước đó, ông Blinken cũng sử dụng lý do tương tự để cho phép bán gần 14.000 viên đạn pháo xe tăng 120mm cho Israel vào đầu tháng này.

Đạn pháo sẽ được lấy từ kho dự trữ của Mỹ. Mặc dù thông báo lưu ý rằng "sẽ không có tác động tiêu cực nào đến khả năng sẵn sàng phòng thủ của Mỹ do thương vụ này", song Lầu Năm Góc nhận thấy lượng dự trữ đạn pháo đã cạn kiệt trong những tháng gần đây do xung đột ở Gaza và Ukraine.

Washington đã cung cấp cho Kiev hơn 2 triệu quả đạn 155mm kể từ tháng 2/2022 và ngay từ tháng 1 năm nay, Mỹ đã chuyển đạn từ kho dự trữ ở Israel và Hàn Quốc sang Ukraine. Động thái này khiến Israel không được trang bị đầy đủ đạn dược khi xung đột với Hamas nổ ra vào tháng 10.

Hàng chục nghìn quả đạn pháo dành cho Ukraine sau đó đã được gửi trở lại Israel để thay thế số đạn pháo đã lấy 10 tháng trước đó.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang vận động Quốc hội thông qua dự luật chi tiêu trị giá 105 tỷ USD, bao gồm 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine và 14,3 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel.

Đảng Dân chủ đã thúc đẩy một dự luật thậm chí còn đắt đỏ hơn, trị giá 111 tỷ USD, nhưng đảng Cộng hòa đã bác bỏ cả hai văn bản trước khi Quốc hội bước vào kỳ nghỉ đông hai tuần trước.

Trong bối cảnh nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa bày tỏ sự dè dặt về việc tiếp tục viện trợ cho quân đội Ukraine, đảng này đã nói rằng họ sẽ không ủng hộ bất kỳ dự luật nào về viện trợ nếu dự luật đó không bao gồm những thay đổi về luật nhập cư và tài trợ đáng kể cho an ninh biên giới.

Israel đã tiến hành cuộc chiến chống lại Hamas kể từ khi nhóm chiến binh Palestine tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào Israel hôm 7/10 khiến 1.200 người thiệt mạng.

Sau 3 tuần tấn công Gaza từ trên không, xe tăng và binh sĩ Israel đã tiến vào dải đất này, bao vây thành phố Gaza ở phía bắc và tiến hành các cuộc tấn công thăm dò vào các khu định cư và trại tị nạn ở trung tâm và phía nam Gaza. Theo số liệu mới nhất của cơ quan y tế Gaza, gần 22.000 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 56.000 người bị thương kể từ ngày 7/10.

Theo RT