1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đưa thêm quân tới sát vách Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ đưa thêm quân tới châu Âu để củng cố lực lượng NATO giữa lúc chiến sự Nga - Ukraine đang diễn ra.

Mỹ đưa thêm quân tới sát vách Nga - 1

Binh sĩ Ukraine bốc dỡ tên lửa do Mỹ viện trợ tại sân bay ở Kiev (Ảnh: AP).

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby ngày 7/3 thông báo, 500 binh sĩ Mỹ sẽ được triển khai tới châu Âu để củng cố khu vực sườn NATO, bao gồm Ba Lan, Romania, Đức và Hy Lạp.

Ông Kirby cho biết động thái này nhằm hỗ trợ các lực lượng Mỹ đã đồn trú ở châu Âu để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

"Đây đều là lực lượng phòng vệ", người phát ngôn Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Lầu Năm Góc cho biết lực lượng quân sự Nga tiếp tục đạt được nhiều tiến triển hơn ở miền nam Ukraine. Ông Kirby nói rằng Nga đã giành quyền kiểm soát Kherson, một thành phố trên bờ Biển Azov, và Berdyansk, một thành phố ven biển khác. Ông Kirby cho biết Mỹ cũng tin rằng Nga đang kiểm soát nhà máy điện hạt nhân gần sông Dnepr.

"Chúng tôi tin rằng họ đang nhắm đến việc kiểm soát Mariupol, Mariupol bây giờ là một khu vực giao tranh dữ dội với các vụ bắn phá và khai hỏa tầm xa", ông Kirby nói thêm.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết, lực lượng Nga tiếp tục phụ thuộc ngày càng nhiều vào "hỏa lực tầm xa", bao gồm "tấn công tên lửa và pháo tầm xa vào các trung tâm thành phố".

Mỹ cho rằng lực lượng Nga hiện chưa kiểm soát thủ đô Kiev của Ukraine. Ông Kirby nói thêm rằng "đang có giao tranh dữ dội bên ngoài" thành phố Kharkov và "Nga vẫn đang cố gắng bao vây" thành phố Chernihiv ở phía bắc.

Lầu Năm Góc cho biết đoàn xe quân sự dài hơn 60 km của Nga bên ngoài Kiev "vẫn đang bị mắc kẹt và không dịch chuyển".

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith tuyên bố liên minh quân sự này sẽ không lập vùng cấm bay tại Ukraine như đề xuất của Kiev.

"Mục tiêu của chúng tôi lúc này là thực sự ngừng xung đột. Chúng tôi không muốn mở rộng cuộc xung đột này ra ngoài lãnh thổ Ukraine, vì vậy ngay bây giờ, tín hiệu từ NATO nói chung là NATO chưa sẵn sàng để lập vùng cấm bay", Đại sứ Smith nói.

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ nói rằng các thành viên của NATO đang thực hiện các bước để "hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine và đánh giá nhu cầu an ninh của nước này".

Bà Smith cũng cho biết NATO đang thực hiện các bước để bảo vệ các thành viên liên minh. "Chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO. NATO đã chuẩn bị để làm điều đó và đang thực hiện các bước để củng cố sườn phía đông của mình", Đại sứ Mỹ nói.

Đại sứ Smith cho biết giới chức Mỹ đang thảo luận với chính phủ Ba Lan về khả năng Ba Lan gửi máy bay chiến đấu MiG-29 để hỗ trợ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi NATO và phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho nước này để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Ông Zelensky cũng kêu gọi thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine, đồng thời cho biết nếu "Mỹ không thể làm như vậy, ít nhất hãy chuyển máy bay cho Ukraine".

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News hôm 6/3, khi được hỏi liệu các nước thành viên NATO có thể bắt đầu đưa máy bay đến Ukraine hay không, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết "điều đó đã được bật đèn xanh". Nhà ngoại giao Mỹ nói rằng Washington đã làm việc với các quan chức Ba Lan để xem xét kế hoạch "bù đắp" bất kỳ máy bay nào do nước này gửi đến Ukraine - có nghĩa là Mỹ sẽ thay thế mỗi máy bay Ba Lan chuyển cho Ukraine bằng một máy bay của Mỹ.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine