1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đưa lá chắn "Vòm Sắt" tới Guam đối phó tên lửa Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Việc quân đội Mỹ triển khai một trong hai hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt do Israel sản xuất tới đảo Guam ở Thái Bình Dương được cho là nhằm đối phó với Trung Quốc.

Mỹ đưa lá chắn Vòm Sắt tới Guam đối phó tên lửa Trung Quốc - 1

Vòm Sắt của Israel đánh chặn rocket phóng từ Gaza hồi tháng 5 (Ảnh: Reuters).

Wall Street Journal ngày 9/11 đưa tin, quân đội Mỹ đang thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt tại đảo Guam. Các cuộc thử nghiệm là một phần trong kế hoạch xây dựng sức mạnh của quân đội Mỹ nhằm đối phó với Trung Quốc.

Guam là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở tây Thái Bình Dương, nơi quân đội Mỹ triển khai các máy bay ném bom B-2 và tiêm kích F-35, F-22. Hiện có khoảng 190.000 dân thường và binh sĩ Mỹ trên hòn đảo này.

Thông tin về việc Mỹ thử nghiệm Vòm Sắt tại Guam được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm cũng như triển khai các máy bay ném bom mang tên lửa hành trình có thể phóng tới Guam. Cả 2 khí tài này đều là mối đe dọa đối với căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Chuyên gia Tom Karako tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nói với Wall Street Journal rằng Guam đóng vai trò rất quan trọng đối với chiến lược Thái Bình Dương của Lầu Năm Góc.

"Nếu chúng ta không bảo vệ được đảo Guam, bao gồm căn cứ không quân và những thứ khác ở đó, sẽ rất khó để triển khai sức mạnh ra Thái Bình Dương", ông Karako cho biết.

Ông Karako cũng cho biết "Vòm Sắt chỉ là giải pháp tạm thời" vì hệ thống phòng không này không thực sự hiệu quả khi đối phó với các mối đe dọa từ các tên lửa hành trình nhanh nhất.

Tuy nhiên, Vòm Sắt vẫn có thể đánh chặn một số loại tên lửa hành trình, như tên lửa CJ-20 mà Lầu Năm Góc cho rằng có thể đe dọa đảo Guam nếu máy bay ném bom Trung Quốc phóng tên lửa này.

Uy lực hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel

Mỹ đã mua 2 hệ thống Vòm Sắt từ Israel với giá 373 triệu USD vào năm 2019. Hệ thống đầu tiên được bàn giao vào cuối năm 2020 và hệ thống thứ hai vào tháng 1/2021. Quân đội Mỹ đã tìm cách tích hợp Vòm Sắt vào hệ thống phòng không của nước này, đồng thời tiến hành thử nghiệm hệ thống Vòm Sắt đầu tiên vào mùa hè năm 2021.

Quốc hội Mỹ hồi năm 2019 đã yêu cầu triển khai một hệ thống Vòm Sắt tới Guam vào cuối năm 2021, trong khi hệ thống thứ hai vẫn đang ở Mỹ. Các cuộc thử nghiệm Vòm Sắt ở Guam sẽ kéo dài đến tháng 12.

Ngoài Vòm Sắt, các nhà hoạch định quân sự Mỹ cũng đang chuẩn bị các biện pháp phòng thủ tên lửa khác. Các đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị các hệ thống phòng thủ tên lửa mới.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Israel đánh chặn "mưa" tên lửa từ Gaza. Vòm sắt là hệ thống phòng không do các doanh nghiệp quốc phòng của Israel sản xuất với sự hỗ trợ cả về tài chính và công nghệ của Mỹ.

Hệ thống này được đưa vào biên chế của quân đội Israel năm 2011. Vòm Sắt được thiết kế để đánh chặn các tên lửa và pháo tầm ngắn. Hai hệ thống riêng biệt, được gọi là David's Sling và Arrow, được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa tầm trung và tầm xa, bao gồm máy bay, máy bay không người lái, pháo và tên lửa.