1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đóng băng tài sản của Tổng thống và nhiều quan chức Syria

(Dân trí) - Chính phủ Mỹ đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt lên Tổng thống Syria “vì đã vi phạm nhân quyền trong khi đàn áp cuộc nổi dậy”, cùng lúc Liên minh châu Âu thảo luận về dự định mở rộng trừng phạt nhắm vào chế độ Syria.

Mỹ đóng băng tài sản của Tổng thống và nhiều quan chức Syria  - 1

Châu Âu cũng đang xem xét biện pháp trừng phạt đích danh Tổng thống Bashar al-Assad

Hôm qua, Bộ Tài chính Mỹ đã đóng băng tài sản của Tổng thống Bashar al-Assad cùng 6 giới chức cao cấp Syria. Các cá nhân và công ty Mỹ cũng bị cấm làm ăn với 7 người này.

Cùng ngày, Tổng thống Assad thừa nhận với báo chí nhà nước rằng lực lượng an ninh đã phạm một vài sai lầm khi xử lý những người biểu tình, nhưng ông nói Syria đã “khắc phục tình hình khủng hoảng hiện nay.”

Trong cuộc họp tại Brussels hôm 17/5, đại sứ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu đã thảo luận về dự định mở rộng diện trừng phạt nhắm vào chế độ Syria. Lần này, Tổng thống Syria Bashar Al Assad bị đưa vào danh sách bao gồm hơn một chục người là đối tượng bị trừng phạt.

Trước đó, Liên minh châu Âu đã đưa ra một số biện pháp trừng phạt như phong tỏa tài sản, cấm visa nhập cảnh đối với 13 nhân vật lãnh đạo Syria, trong đó có người thân của tổng thống Bashar. Tuy nhiên, Tổng thống Syria không nằm trong danh sách.

Tại Nga, Tổng thống Dmitry Medvedev hôm qua tuyên bố Nga sẽ không ủng bộ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về Syria “nếu nó giống như nghị quyết với Libya”.

Ông Medvedev cũng nhấn mạnh rằng Mátxcơva phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của Syria.

Nhật Mai
Theo RIA, AFP