1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ dỡ bỏ thiết bị bí mật của xe tăng Abrams chuyển cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ sẽ loại bỏ thiết bị bí mật khỏi xe tăng Abrams chuyển giao cho Ukraine để tránh rơi vào tay quân đội Nga.

Mỹ dỡ bỏ thiết bị bí mật của xe tăng Abrams chuyển cho Ukraine - 1

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ sản xuất, sắp được cung cấp cho Ukraine (Ảnh: Creative).

Đầu năm nay, sau nhiều tháng do dự, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhất trí gửi cho Ukraine phương tiện bọc thép sát thương nhất: xe tăng Abrams. Tuy nhiên, phải mất vài tháng các xe tăng này mới đến được tiền tuyến của Ukraine dù Kiev đang lên dây cót cho chiến dịch phản công mùa xuân.

Lầu Năm Góc đã công bố kế hoạch tăng tốc độ triển khai xe tăng cho Ukraine bằng cách cung cấp một phiên bản xe tăng M1A1 ít phức tạp hơn M1A2. Họ nói rằng những chiếc xe này có thể được tân trang lại nhanh hơn.

Đó là bởi những xe tăng này đang được sửa đổi để loại bỏ công nghệ nhạy cảm, một thứ mà Mỹ sợ rơi vào tay quân đội Nga. Các quan chức và chuyên gia quân sự Mỹ cho biết, đây là một biện pháp phòng ngừa cần thiết trong trường hợp người Nga thu giữ một trong các phương tiện và khai thác chúng cho mục đích tình báo.

Colin Smith, một chuyên gia về quân sự Nga tại RAND Corp., cho biết: "Nó có thể mang lại cho Nga cơ hội thử nghiệm và tìm kiếm các lỗ hổng".

Tương tự các loại vũ khí khác, chính phủ Mỹ đều gửi các phiên bản rút gọn của xe tăng cho chính phủ nước ngoài. Lầu Năm Góc dành các phiên bản cao cấp nhất cho quân đội Mỹ.

Một mối quan tâm lớn là lớp giáp bảo vệ trên phiên bản tiên tiến hơn của chiếc xe tăng này và cách xuyên thủng lớp giáp đó, ông Smith nói. Không giống như máy bay không người lái Reaper mà các phi công Nga đã bắn rơi vào tháng trước trên Biển Đen, một chiếc Abrams bị hỏng hóc có thể được phục hồi nguyên vẹn phần lớn.

Theo hai quan chức Mỹ giấu tên, các xe tăng M1A1 công nghệ thấp hơn mà Ukraine nhận được sẽ không có thành phần nhạy cảm mà người Nga có thể khai thác. Cả hai xe tăng đều có súng 120 mm mạnh mẽ, nhưng M1A2 tiên tiến hơn có những cải tiến, bao gồm cả hệ thống nhắm mục tiêu.

Một số quan chức quân sự nói rằng việc tân trang M1A2 thành M1A1 không làm trì hoãn việc triển khai. Đại tá Lục quân Martin O'Donnell, phát ngôn viên của Quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi cho biết, ngay cả khi xe tăng đã sẵn sàng vào ngày hôm nay thì người Ukraine cũng không sẵn sàng đưa chúng vào chiến đấu. Quân đội nước này cần khoảng 10 tuần huấn luyện, sẽ bắt đầu vào cuối tháng 5 tại Đức.

Trên thực tế, xe tăng M1A1 đang trên đường tới Ukraine nhanh chóng, ông O'Donnell nói. Có thể mất nhiều năm để tái trang bị một hệ thống vũ khí lớn như xe tăng. Quân đội Ukraine sẽ huấn luyện trên những chiếc xe tăng tương tự như những chiếc được tái trang bị cho họ ở Mỹ.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tháng trước cho biết, xe tăng Abrams sẽ mang lại cho Ukraine một lợi thế nhưng không phải là quyết định. "Tôi nghĩ xe tăng M1 khi được chuyển giao và đi vào hoạt động, chúng sẽ rất hiệu quả trên chiến trường", ông nói.

Theo USA Today