1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân tập trận với Hàn Quốc

(Dân trí) - Mỹ đã điều một tàu ngầm hạt nhân cho cuộc tập trận hải quân với Hàn Quốc từ ngày 5-7/2 nhằm diễn tập phản ứng nhanh với các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ- Triều Tiên đang xấu đi nghiêm trọng.

Tàu ngầm hạt nhân lớp USS Olympia (SSN-717). (Ảnh:

Tàu ngầm hạt nhân lớp USS Olympia (SSN-717). (Ảnh: AFP)

Theo CNA, tàu ngầm hạt nhân lớp USS Olympia (SSN-717) với thủy thủ đoàn gồm 120 người đã có mặt tại thành phố cảng Jinhae, Hàn Quốc vào thứ Sáu tuần trước để chuẩn bị cho cuộc tập trận kéo dài 3 ngày.

Con tàu 7.000 tấn được trang bị tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk nhưng không mang theo đầu đạn hạt nhân. Tàu USS Olympia đã được triển khai từ Trân Châu Cảng theo lời mời của Hải quân Hàn Quốc, hãng thông tấn Yonhap đưa tin. Hãng này cũng nhận định việc Mỹ cử một tàu ngầm hạt nhân đến cuộc tập trận lần này là một điều hiếm thấy. 

Con tàu trên đã tham gia vào đội tàu của Hải quân Hàn Quốc trong cuộc tập trận hải quân bắt đầu hôm nay 5/2. Trọng tâm của cuộc tập trận lần này là phát hiện các tàu ngầm của kẻ thù tại các vùng biển xung quanh bán đảo Triều Tiên.

“Mục đích của cuộc tập trận này là nhằm tăng cường khả năng trao đổi thông tin, sự hợp tác và tính sẵn sàng của hải quân hai nước chúng tôi”, phát ngôn viên Hải quân Mỹ Arlo Abrahamson nói. Ông cũng cho hay “các hoạt động này diễn ra theo lịch trình và được tổ chức thường xuyên”.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng coi các cuộc tập trận chung của Seoul và Washington là “cuộc tập dượt xâm lược mang tính khiêu khích” và từng nhiều lần lên tiếng phản đối. Tháng trước, Triều Tiên từng đề xuất sẽ không tiến hành các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ hủy các cuộc tập trận với Hàn Quốc trong năm nay. Tuy nhiên, cả Washington và Seoul đều từ chối yêu cầu này.

Hàn Quốc và Triều Tiên về mặt lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953, bởi cuộc chiến này đã kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Hiện Mỹ có 30.000 quân lính đồn trú tại Hàn Quốc và sẽ đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy lực lượng của Washington và Seoul nếu một cuộc xung đột nam, bắc Triều xảy ra.

Thoa Phạm
Theo CNA