1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều tàu chiến tập trận rầm rộ sát vách Nga

(Dân trí) - Mỹ đã triển khai các tàu chiến hiện đại với hơn 800 thủy thủ và đội đặc nhiệm SEAL tới biển Đen để tham gia cuộc tập trận kéo dài 12 ngày với lực lượng hải quân của 15 quốc gia khác tại khu vực ngoài khơi Ukraine sát sườn Nga.

Quân đội Mỹ và Ukraine tham gia tập trận Sea Breeze nằm 2015 (Ảnh: Naval Today)
Quân đội Mỹ và Ukraine tham gia tập trận Sea Breeze nằm 2015 (Ảnh: Naval Today)

Theo RT, cuộc tập trận đa quốc gia có tên gọi Sea Breeze 2017 sẽ diễn ra trong 12 ngày tại khu vực phía tây bắc của biển Đen, gần thành phố cảng Odessa của Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết 31 tàu chiến, 29 máy bay và hơn 3.000 binh lính thuộc lực lượng hải quân của 16 quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận lần này.

Các lực lượng tham gia tập trận sẽ luyện tập khả năng “lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch theo đúng quy chuẩn của NATO”, trong đó tập trung vào các chiến dịch chống hạm, chống ngầm, phòng không, phá bom mìn và giải cứu con tin.

Tham gia tập trận Sea Breeze 2017, Hải quân Mỹ đã triển khai tàu tuần dương lớp Ticonderoga mang tên lửa dẫn đường USS Hue City, tàu khu trục lớp Arleigh Burk mang tên lửa dẫn đường USS Carney và một máy bay tuần tra Poseidon P-8A.

Ngoài ra, khoảng 800 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến Mỹ, cùng đội rà phá bom thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ và các người nhái tác chiến dưới biển cũng sẽ tham gia cuộc tập trận tại Ukraine.

“Chúng tôi đang xây dựng các mối quan hệ bền chặt mà chúng tôi cho rằng đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình và ổn định của khu vực này. Sự hiện diện và tham dự của chúng tôi tại cuộc tập trận Sea Breeze sẽ thúc đẩy lòng tin và trấn an các nước đồng minh cũng như các đối tác trong khu vực về cam kết của Mỹ đối với an ninh tại biển Đen”, Đại tá Dan Gillen, sĩ quan chỉ huy của tàu tuần dương Mỹ, cho biết.

Phát biểu tại lễ khai mạc tập trận ngày 10/7, Phó Đô đốc Igor Voronchenko, Tư lệnh Hải quân Ukraine, cho biết: “Biển Đen là khu vực khủng hoảng liên quan tới việc Nga sáp nhập Crimea cũng như tình hình tại Đông Ukraine… Do vậy, cuộc tập trận Sea Breeze sẽ hỗ trợ đáng kể cho Ukraine trong việc đạt được các chuẩn mực của NATO”.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh các nước thành viên NATO đang lo ngại rằng khu vực biển Đen sẽ trở thành “ao nhà” của Nga. Từ sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014, các tàu chiến, trong đó có các tàu tuần dương tên lửa của Mỹ, thường xuyên tuần tra định kỳ tại biển Đen và theo dõi sát sao mọi diễn biến tại khu vực này.

Thành Đạt

Theo RT