1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều 12.500 binh sĩ Mỹ tập trận chung với Hàn Quốc

(Dân trí) - Mỹ và Hàn Quốc hôm nay đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, trong bối cảnh hai miền Triều Tiên tổ chức các cuộc đoàn tụ hiếm hoi dành cho các gia đình bị ly tán do chiến tranh.

12.500 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

12.500 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Các cuộc tập trận thường niên dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 18/4. Kế hoạch bao gồm cuộc tập trận trên máy tính mang tên "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non", với sự tham gia của hải quân, không quân và lực lượng trên bộ.

Triều Tiên phản đối các cuộc tập trận và trước đó đã đe dọa hủy các cuộc đoàn tụ nếu kế hoạch tập trận vẫn tiếp diễn.

Các cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 12.500 binh sĩ Mỹ. Hàn Quốc và Mỹ miêu tả các cuộc tập trận thường niên là mang tính phòng vệ, nhưng Bình Nhưỡng miêu tả chúng là "diễn tập cho chiến tranh".

Năm ngoái, các cuộc tập trận đã dẫn tới sự gia tăng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, với việc Bình Nhưỡng đe dọa các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc.

Năm nay, giọng điệu đe dọa cho tới nay đã giảm đi rất nhiều, nhưng với việc các cuộc tập trận kéo dài tới giữa tháng 4 nên nhiều người xem đây là phép thử khắc nghiệt nhất về việc liệu mối quan hệ giữa hai miền đã ấm lên hay chưa.

Phát biểu hôm nay 24/2, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nói: "Hiện tại không có động thái bất thường nào từ phía Triều Tiên. Chúng tôi sẽ chỉ hành động nếu Triều Tiên có các hành động khiêu khích hoặc chỉ trích".

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Triều Tiên đang tổ chức cuộc đoàn tụ hiếm hoi dành cho các gia đình bị ly tán do Chiến tranh Triều Tiên 1950-53.

Trong ngày hôm nay, khoảng 360 người Hàn Quốc đã gặp lại người thân lần đầu tiên trong hơn 60 năm qua tại sự kiện sum họp ở khu nghỉ dưỡng núi Kumgang của Triều Tiên.

Trước đây, Triều Tiên đã hủy các cuộc sum họp sau khi Seoul có các hành động mà Bình Nhưỡng phản đối.

Vào năm 2010, chương trình đoàn tụ cũng bị hủy sau khi Triều Tiên nã pháo một hòn đảo tiền tiêu của Hàn Quốc.

An Bình
Theo BBC