1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ để ngỏ khả năng tiết lộ dữ liệu tên lửa mật cho Nga

(Dân trí) - Chính quyền Obama đang để ngỏ khả năng tiết lộ cho Nga dữ liệu mật về các tên lửa đánh chặn của Mỹ để đổi lấy việc Mátxcơva đồng ý tham gia hệ thống lá chắn tên lửa châu Âu.

 
Mỹ để ngỏ khả năng tiết lộ dữ liệu tên lửa mật cho Nga
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol của Nga.
 
Washington muốn tìm kiếm một thoả thuận bao gồm việc trao đổi dữ liệu mật vì Mỹ cũng có lợi ích khi đưa Nga và các trạm radar của nước này vào nỗ lực phòng thủ tên lửa, một nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết ngày 13/3.

Chưa quyết định nào được đưa ra về việc liệu Mỹ có tiết lộ dữ liệu về “tốc độ ở giai đoạn đốt cháy” (gọi tắt là VBO) của các tên lửa đánh chặn, nhưng Washington không loại trừ điều đó, April Cunningham, Trung tá không quân Mỹ, nói.

VBO là dữ liệu chính mà Nga muốn từ Mỹ và xem đây là cái giá sự hợp tác, ông Riki Ellison, người đứng đầu Liên minh ủng hộ bảo vệ tên lửa, vốn có quan hệ mật thiết với các quan chức quân đội và quốc phòng, cho hay.

VBO cho biết một tên lửa đánh chặn bay nhanh như thế nào khi nhiên liệu động hoả tiễn được tiêu hao và động cơ bị đốt cháy.

Có được VBO và các dữ liệu kỹ thuật khác, Mátcơva có thể sẵn sàng hơn trong việc phát triển các biện pháp đối phó và các chiến lược nhằm đánh bại hệ thống và truyền tải thông tin cho các nước khác.

Ellen Tauscher, đặc phái viên về phòng thủ tên lửa và ổn định chiến lược của chính quyền Obama, đã có các cuộc hội đàm tại Mátxcơva hôm qua với Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, trong đó bàn về vấn đề tên lửa, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Việc chia sẻ các dữ liệu mật có thể giúp xoa dịu những lo ngại của Nga về lá chắn nhiều lớp đang được Mỹ và các đồng minh NATO xây dựng tại châu Âu, chủ yếu nhằm ngăn chặn các mối đe doạ tiềm tàng từ các tên lửa của Iran.

Nga lo ngại rằng hệ thống lá chắn tới một lúc nào đó sẽ phải triển đủ mạnh nhằm làm suy yếu lực lượng răn đe hạt nhân của mình. Nga đã đe doạ triển khai các tên lửa để đánh bại hệ thống lá chắn và có thể nhằm vào các cơ sở phòng thủ tên lửa như các địa điểm được lên kế hoạch tại Ba Lan và Romania.

An Bình
Theo Reuters