1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Cuba đồng ý thương lượng trực tiếp về di cư, dịch vụ bưu chính

(Dân trí) - Mỹ và Cuba đã đồng ý nối lại các cuộc thương lượng trực tiếp về vấn đề di cư, được tổ chức lần cuối năm 2003, và thảo luận về việc thiết lập dịch vụ bưu chính trực tiếp giữa hai nước.

 
Mỹ - Cuba đồng ý thương lượng trực tiếp về di cư, dịch vụ bưu chính - 1
Một gia đình người Mỹ gốc Cuba xem bản đồ Cuba ở Miami, Florida (Mỹ).


Một quan chức Mỹ hôm qua khẳng định Cuba đã gửi công hàm ngoại giao cho các quan chức Mỹ, trong đó đồng ý với yêu cầu mà Mỹ đưa ra tuần trước về việc nối lại các cuộc thương lượng xung quanh vấn đề di cư vốn đã bị đình hoãn từ thời chính quyền Bush.

Theo quan chức trên, Cuba cũng gửi một công hàm thông báo nhất trí với đề nghị của Mỹ nhằm thảo luận về dịch vụ bưu chính trực tiếp giữa hai nước. Dịch vụ này đã bị đình hoãn từ nhiều thập kỷ qua.

“Hai công hàm này là một bước tiến rất tích cực trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Barack Obama đang theo đuổi chính sách mới với Cuba”, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên nói. “Chúng tôi và các quan chức Cuba phải quyết định thời điểm và thời gian diễn ra thương lượng thích hợp cho cả hai bên”.

Ông này cho biết thêm phía Cuba cũng đang phát tín hiệu cho thấy muốn thảo luận về vấn đề chống ma tuý, chống khủng bố và đối phó với thảm hoạ thiên nhiên - những lĩnh vực mà hai nước hợp tác rời rạc trong hàng chục năm qua kể từ khi Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao và áp đặt cấm vận chống Cuba.

Thông báo trên được đưa ra đúng lúc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bắt đầu chuyến thăm 3 ngày Mỹ Latinh và sẽ dự cuộc họp Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) - nơi đa số các nước Mỹ Latinh dự kiến sẽ ủng hộ việc Cuba gia nhập tổ chức này.

Trước đó, bà Hillary đã tuyên bố trước Quốc hội Mỹ rằng Washington sẽ không ủng hộ Cuba gia nhập OAS cho đến khi nước này tuân thủ các nguyên tắc ngoại giao được vạch ra trong hiến chương của nhóm.

Gần 2 tháng trước, trong một động thái nhằm cải thiện quan hệ với Cuba, Tổng thống Obama đã dỡ bỏ những hạn chế về đi lại cũng như số tiền chuyển từ Mỹ về Cuba.

Trà Giang
Theo Reuters