1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có thể điều 2.000 quân hỗ trợ Israel giữa lúc xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ có thể triển khai khoảng 2.000 binh sĩ nhằm hỗ trợ Israel trong cuộc đổ bộ vào Dải Gaza, theo Wall Street Journal.

Mỹ có thể điều 2.000 quân hỗ trợ Israel giữa lúc xung đột - 1

Các binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn Thiết giáp 1 ở Syria (Ảnh: Quân đội Mỹ),

Wall Street Journal ngày 16/10 dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết, quân đội Mỹ đã lựa chọn khoảng 2.000 binh sĩ cho đợt triển khai nhằm hỗ trợ Israel trong cuộc tấn công trên bộ vào Gaza.

Theo các quan chức trên, các binh sĩ Mỹ được giao các nhiệm vụ không trực tiếp tham chiến như cố vấn và hỗ trợ y tế. Họ đại diện cho nhiều nhánh khác nhau của lực lượng vũ trang Mỹ. Mỹ được cho là không có kế hoạch triển khai bộ binh vào thời điểm này.

Theo nguồn tin của Wall Street Journal, các binh sĩ Mỹ được lựa chọn đang đóng quân ở nhiều địa điểm khác nhau, cả trong và ngoài Trung Đông, bao gồm châu Âu.

Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington sẽ không loại trừ khả năng triển khai quân đội để giúp giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ trong vụ tấn công vào Israel hôm 7/10.

Ông Kirby nhấn mạnh Mỹ không có kế hoạch hay ý định đưa quân tới hiện trường để chiến đấu trong cuộc xung đột giữa Israel với Hamas và chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực để tìm kiếm các con tin.

Các quan chức Nhà Trắng hồi đầu tuần cho biết ít nhất 14 người Mỹ vẫn mất tích ở Israel. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa nắm rõ có bao nhiêu công dân bị Hamas bắt giữ.

Lực lượng của người Palestine được cho đang giam giữ hơn 100 con tin, bao gồm dân thường, quan chức Israel và số lượng chưa xác định công dân Mỹ.

Sau hơn 1 tuần, giao tranh ở Israel và Gaza đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.600 người - chủ yếu là dân thường - từ cả 2 phía, và hàng nghìn người khác bị thương.

Mỹ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford và các tàu hỗ trợ khác đến phía đông Địa Trung Hải hồi tuần trước, không lâu sau khi Hamas tấn công vào lãnh thổ do Israel kiểm soát.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight Eisenhower của Mỹ dự kiến cũng sẽ đến khu vực này sau khoảng một tuần nữa.

Quân đội Mỹ còn gửi thêm các tàu hỗ trợ như tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh-Burke... Các tàu này có nhiệm vụ chính là tập trung bảo vệ các tàu sân bay.

Không quân Mỹ ngày 14/10 cũng thông báo triển khai máy bay chiến đấu F-15E và máy bay tấn công mặt đất A-10 tới khu vực Trung Đông.

Trong những ngày gần đây, các quan chức quốc phòng Mỹ nhiều lần tuyên bố Lầu Năm Góc có thể nhanh chóng điều thêm lực lượng và khí tài tới khu vực Trung Đông trong trường hợp cần thiết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo ở Gaza. Ông kêu gọi thành lập một hành lang an toàn cho người dân Palestine sơ tán và vận chuyển hàng hóa viện trợ vào Gaza.

Ông Biden cũng đang cân nhắc về việc có tới thăm Israel trong những ngày tới để thể hiện sự ủng hộ của Mỹ dành cho đồng minh này hay không khi chiến sự Israel - Hamas tiếp tục căng thẳng.

Mặc dù không nêu rõ liệu Israel có nên tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ ở Gaza hay không, song ông Biden ủng hộ việc Tel Aviv đáp trả Hamas. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) coi lực lượng Hamas là khủng bố.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tại Tel Aviv hôm 16/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tái khẳng định Israel sẽ "luôn nhận được sự hỗ trợ của Mỹ".

"Đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Cái giá phải trả sẽ cao, nhưng chúng tôi sẽ giành chiến thắng cho Israel và người dân Do Thái cũng như cho những giá trị mà cả hai nước đều tin tưởng", Bộ trưởng Gallant tuyên bố.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas