1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chi 100 triệu USD cho hệ thống giám sát bầu trời thủ đô

Thanh Thành

(Dân trí) - Giới chức Mỹ thông báo sẽ sử dụng hệ thống kiểm soát được trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ để quan sát nhằm phát hiện các mối đe dọa có thể xảy ra trên bầu trời thủ đô Washington.

Mỹ chi 100 triệu USD cho hệ thống giám sát bầu trời thủ đô - 1

Lầu Năm Góc có kế hoạch triển khai hệ thống giám sát không phận được AI hỗ trợ cho khu vực thủ đô Washington bắt đầu từ cuối năm nay (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Trong tuyên bố đưa ra hôm 28/8, Lầu Năm Góc xác nhận, quân đội Mỹ sẽ chi 100 triệu USD cho hệ thống giám sát không phận mới được AI hỗ trợ để kiểm soát không phận thủ đô Washington.

"Các đơn đặt hàng cho hệ thống này đã hoàn tất, công tác triển khai sẽ bắt đầu trước cuối năm 2023...", thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc xác nhận.

Trung tá Không quân Mỹ Kurtis Engelson, người đứng đầu về trang thiết bị của Hệ thống phòng không tích hợp khu vực thủ đô, cho biết: "Đây là một hệ thống giám sát, nhận dạng và theo dõi tiên tiến nhằm giám sát và bảo vệ không phận được kiểm soát xung quanh thủ đô Washington".

Hệ thống phòng không ở thủ đô Washington do Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ có trụ sở tại bang Colorado kiểm soát.

Hệ thống hỗ trợ AI mới do Teleidscope, một công ty ở Los Angeles chuyên sản xuất phần mềm theo dõi trực quan cho các vật thể chuyển động, phát triển. Trang web của công ty cho biết, các sản phẩm của họ có thể được sử dụng để "tự động theo dõi các vật thể chuyển động như máy bay không người lái, con người và phương tiện".

Hồi tháng 4 vừa qua đã kết thúc thời gian trình diễn nguyên mẫu kéo dài 1,5 năm, nhà phát triển sản phẩm này đã nhận được hợp đồng trị giá 100 triệu USD

Những người phụ trách dự án hứa hẹn, việc áp dụng AI trong hệ thống nhận dạng và cảnh báo bằng hình ảnh sẽ mang lại hiệu quả cao gấp 10 lần so với các phương tiện hiện đang được sử dụng kể từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Theo đó, kế hoạch hiện đại hóa nâng cao đáng kể khả năng của các đơn vị điều hành hệ thống tên lửa phòng không trong việc xác định máy bay xâm phạm và truyền cảnh báo bằng tia laser không gây hại cho mắt ở khoảng cách xa hơn nhiều.

"Các bản cập nhật cải thiện đáng kể khả năng của các nhà khai thác phòng không trong việc xác định máy bay và nhắm mục tiêu cảnh báo bằng tia laser ở phạm vi xa hơn nhiều", trung tá Engelson nói.

Ông cho biết thêm, kỹ thuật cảnh báo bằng tia laser sẽ giúp các nhà giám sát không phận nhanh chóng liên lạc với phi công sau khi các nỗ lực liên lạc vô tuyến thất bại.

Theo Flight Global