1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, châu Âu quyết tâm cải tổ hệ thống tài chính quốc tế

(Dân trí) - Mỹ và châu Âu ngày 19/10 đã quyết định tổ chức một loạt hội nghị quốc tế cấp cao để tìm cách cải tổ hệ thống tài chính quốc tế.

Quyết định trên được đưa ra nhân cuộc họp tại Trại David (Mỹ) với sự tham gia của Tổng thống Mỹ George Bush, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy - chủ tịch đương nhiệm của Liên minh châu Âu (EU), và chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso.

 

Hội nghị đầu tiên sẽ được tổ chức ngay vào tháng 11 tới đây tại Mỹ, một vài ngày sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 4/11. Theo một phát ngôn viên Nhà Trắng, hội nghị nhằm mục tiêu thảo luận về cuộc khủng hoảng tài chính hiện thời và vạch ra một số nguyên tắc chỉ đạo cho các cuộc họp tiếp theo.

 

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đã đề nghị tổ chức hội nghị quốc tế ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York.

 

Theo ý tổng thống Pháp, Hội nghị Quốc tế đầu tiên về tài chính phải bao gồm 8 nước công nghiệp phát triển trong nhóm G-8, 5 quốc gia đang nổi lên trong nhóm G5 là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Mexicô và Nam Phi, cùng với một nước Ảrập.

 

Theo các nhà quan sát, khi chấp nhận nguyên tắc triệu tập các hội nghị thượng đỉnh quốc tế, Tổng thống Bush đã nhượng bộ châu Âu. Nhưng về mục tiêu tối hậu của hội nghị, tức là cải tổ hệ thống tài chính thế giới hiện nay, khác biệt giữa hai bên vẫn chưa được loại bỏ.  

 

EU muốn cải cách triệt để hệ thống hiện hành, tương tự như những gì đã diễn ra tại Hội Nghị Bretton Woods vào năm 1944 - đã thiết lập nền tảng của hệ thống tài chinh hiện nay. Châu Âu cũng muốn giám sát các thị trường toàn cầu - công việc có thể được giao cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đảm trách. Đối với tổng thống Pháp thì cần phải "xây dựng một chủ nghĩa tư bản của tương lai". 

 

Trong khi đó, Mỹ chưa tán thành quan điểm này. Tổng thống Bush đã cho rằng cần phải duy trì nền tảng của điều ông gọi là ''chủ nghĩa tư bản dân chủ''. Nói cách khác, đó là duy trì chủ nghĩa tư bản hiện thời. Quan điểm của Mỹ cũng được Canada tán đồng. Một phát ngôn viên của thủ tướng Canada Stephen Harper cho rằng cần phải thận trọng để khỏi gây ra "những thiệt hại vĩnh viễn cho hệ thống tài chính quốc tế".

 

Nhật Mai

Theo báo Pháp